TP.HCM có chỉ đạo khẩn về phòng, chống dịch COVID-19

(PLO)- TP.HCM chuẩn bị sẵn sàng việc kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến số 13 trong trường hợp số bệnh nhân COVID-19 nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tăng lên đến 50 trường hợp trong cùng một thời điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5.

TP.HCM chỉ đạo khẩn trương việc phòng, chống dịch COVID-19 dịp lễ 30-4 và 1-5-2023. Ảnh: H.GIANG

TP.HCM chỉ đạo khẩn trương việc phòng, chống dịch COVID-19 dịp lễ 30-4 và 1-5-2023. Ảnh: H.GIANG

Theo UBND TP.HCM, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước có thể bùng phát trở lại. Do đó, cần chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn TP, duy trì vững chắc thành quả đã đạt được, bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp đến.

UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của UBND TP trước đó về phòng, chống dịch COVID-19, kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ… tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân, du khách chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế tổ chức các điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và ngày Quốc tế Lao động (1-5). Trong đó đảm bảo mỗi quận, huyện và TP Thủ Đức duy trì ít nhất hai điểm tiêm phục vụ nhu cầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 của người dân.

Sở Y tế cũng phải chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với những người thuộc nhóm nguy cơ hoặc người chưa tiêm đủ liều khi đến khám, chữa bệnh tại các đơn vị.

Sở này cũng phối hợp với Sở TT&TT đẩy mạnh công tác truyền thông về tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng COVID-19, thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch hiện hành.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh thông điệp tăng cường đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người, khi tiếp xúc với người có triệu chứng hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 và những nơi bắt buộc đeo khẩu trang theo quy định của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, Sở Y tế cần chỉ đạo các bệnh viện chủ động rà soát các nguồn lực, khôi phục lại hoạt động của đơn vị/khoa điều trị COVID-19 theo nguyên tắc bốn tại chỗ. Ngoài ra, bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện; dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch bệnh có khả năng diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, UBND TP.HCM giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và các bệnh viện được phân công chuẩn bị phương án sẵn sàng nhân sự chuyên môn, vật tư, trang thiết bị y tế để vận hành Bệnh viện Dã chiến số 13 trong vòng 24 giờ.

Phương án này được kích hoạt trong trường hợp số bệnh nhân COVID-19 nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tăng lên đến 50 trường hợp trong cùng một thời điểm.

UBND TP giao Sở TT&TT phối hợp Sở Y tế tăng cường truyền thông về tầm quan trọng của tiêm vắc xin phòng COVID-19, thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch hiện hành.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp với Sở Y tế triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên dịp lễ này; làm sao đảm bảo mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức duy trì ít nhất hai điểm tiêm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ Lễ.

Các địa phương cũng phải vận động, thuyết phục những người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều đến các điểm tiêm trên địa bàn để được tiêm vắc xin đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, tổ chức đội tiêm lưu động đến tiêm tại nhà cho những người thuộc nhóm nguy cơ nhưng không di chuyển được.

Quận, huyện, TP Thủ Đức còn được giao thực hiện đánh giá cấp độ dịch định kỳ hàng tuần, xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.