TP.HCM có 16 điểm bắn pháo hoa dịp 30-4, trong đó TP Thủ Đức có 5 điểm

(PLO)- TP.HCM tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa nhân dịp 30-4, trong đó có khu công viên Landmark 81, cầu tàu Ba Son, cầu tàu Bến Bạch Đằng và nhiều điểm ở TP Thủ Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo về việc bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đồng ý với đề xuất của Sở VH&TT và Bộ Tư lệnh TP về việc tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa (gồm một điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

TP.HCM bắn pháo hoa 16 điểm, có bắn trên sà lan Bến Bạch Đằng-ban-phao-hoa-tphcm
TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 16 điểm nhân dịp 30-4. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cụ thể, dọc tuyến sông Sài Gòn, TP tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức.

Chín điểm tầm thấp gồm: Công viên khu Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh); khu vực cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức); khu biệt thự Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức); khu công viên Landmark 81 (phường 22, quận Bình Thạnh); cầu tàu Ba Son (phường Bến Nghé, quận 1); cầu tàu Bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1); khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức); khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường 18, quận 4); khu vực bờ sông phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Riêng cầu tàu Bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1), việc bắn pháo hoa sẽ thực hiện trên sà lan.

Ngoài ra, TP còn tổ chức sáu điểm bắn tầm thấp khác tại: Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi); Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh); Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11); Trung tâm hành chính quận 7 (phường Tân Phú, quận 7); Quảng trường rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn pháo hoa là từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30-4. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Chủ tịch UBND TP giao Bộ Tư lệnh TP chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị liên quan để được cấp phép, hướng dẫn, đảm bảo số lượng đạn pháo, vật tư, lực lượng,... theo đúng quy định.

Đơn vị này chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí thực hiện bắn 13 điểm pháo hoa tầm thấp và kinh phí hậu cần, phục vụ, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ, vệ sinh, y tế... tại các điểm bắn này từ nguồn xã hội hóa. Đồng thời, dự toán kinh phí và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.

Bộ Tư lệnh TP chủ động khảo sát địa điểm để tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn tuyệt đối và tham mưu văn bản cho UBND TP.

Sở VH&TT chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí thực hiện bắn pháo hoa tầm cao từ nguồn kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa của TP.

UBND TP Thủ Đức chịu trách nhiệm kinh phí thực hiện bắn pháo hoa và kinh phí hậu cần, phục vụ, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ, vệ sinh, y tế... tại Khu đô thị Vạn Phúc từ nguồn xã hội hóa theo đề nghị của TP Thủ Đức.

Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ chịu trách nhiệm kinh phí thực hiện bắn pháo hoa tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 theo đề nghị của đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.