TP.HCM có 1.234 vụ tai nạn giao thông, 380 người chết trong 10 tháng đầu năm

(PLO)- Trong 10 tháng đầu năm 2024, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xảy ra 1.234 vụ tai nạn giao thông, làm chết 380 người và bị thương 768 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-11, Ban An toàn giao thông TP.HCM chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM.

tai nạn giao thông
Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm.

Tại buổi lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết tại Việt Nam, mỗi ngày tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm gần 30 người khác bị thương tật.

Riêng tại TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2024, trên toàn địa bàn TP đã xảy ra 1.234 vụ tai nạn giao thông, làm chết 380 người và bị thương 768 người.

"Đây cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cấp chính quyền TP" - ông Lợi nói và thông tin đây cũng là năm thứ 13, TP.HCM cùng với Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, các tỉnh, TP trong cả nước tổ chức Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

"Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông là sự kiện đặc biệt, nhân văn, thiết thực. Qua đó, chúng tôi cũng gửi đến người dân thông điệp “Hãy hành động vì môi trường giao thông an toàn, văn minh – vì những người đang sống”. Mục đích là nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông" - ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

tai-nan-giao-thong-11.jpg
Người dân dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Một trong những nội dung tuyên truyền do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động trên toàn quốc hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông 2024 là quy định không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; giảm tốc độ tại khu vực trường học với thông điệp “Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ!”.

Chiến dịch nhằm thúc đẩy nhận thức và hành vi của tài xế về làm chủ tốc độ phương tiện theo quy định khi tham gia giao thông; chấp hành tốc độ quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là khi đi qua khu vực trường học.

tai-nan-giao-thong-13.jpg
CSGT diễu hành hưởng ứng ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Người đi bộ hoặc đi xe đạp nếu bị va chạm ở tốc độ dưới 30 km/giờ sẽ có 90% cơ hội sống sót nhưng chỉ có 10% cơ hội sống sót nếu bị ô tô đâm ở tốc độ 100 km/giờ. Tốc độ càng cao, khả năng xảy ra tai nạn càng lớn và hậu quả càng nghiêm trọng.

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

tai-nan-giao-thong-15.jpg
Các lực lượng tham gia diễu hành hưởng ứng ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Thống kê trong 10 tháng đầu năm 2024 về tai nạn giao thông và xử lý vi phạm liên quan đến tuổi học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, trên địa bàn TP đã xảy ra 145 vụ (185 em), làm 19 em chết, 78 em bị thương.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện và ghi nhận các lỗi, như chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, gắn máy là 9.435 trường hợp; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển có 4.899 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 649 trường hợp; điều khiển xe không có giấy phép lái xe 189 trường hợp; vi phạm tốc độ 288 trường hợp; nồng độ cồn 25 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm tra là tám trường hợp....

Còn theo số liệu khác trong một cuộc khảo sát gồm nhiều đối tượng trên địa bàn TP cho thấy có 71,8% số người được hỏi đã trả lời lý do vi phạm là “không nhìn thấy cảnh sát giao thông”; 55% đưa ra lý do “làm theo người khác”; 56,8% nghĩ rằng “chạy trên đường sẽ né được cảnh sát giao thông”.

Theo Ban An toàn giao thông TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.