TP.HCM chuẩn bị hơn 3.200 tỉ chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

(PL)- Sáng 9-11, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án ủy quyền và đề án thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Liên quan đến đề án ủy quyền, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết Quyết định 4712/2018 của UBND TP.HCM ủy quyền cho các sở, ngành và quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của TP. Phần ủy quyền này gồm 59 nội dung như thu hồi đất, bồi thường tái định cư, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, quản lý thu gom chất thải rắn, phê duyệt mức thu của trường tiên tiến theo xu thế hội nhập và quốc tế, hay các nội dung kinh doanh…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá đây là sự ủy quyền rất mạnh mẽ. Mục đích ủy quyền để giám đốc sở/ ngành, chủ tịch UBND quận/huyện sẽ có quyết định phù hợp, gần gũi, sâu sát với người dân ở các lĩnh vực.

Ông Nhân lưu ý: Thời gian qua, có lúc, có nơi ở TP.HCM, chính quyền một số cấp đã có những quyết định không đúng luật, bây giờ phải xử lý trách nhiệm nên tâm lý cán bộ rất thận trọng. Từ đó ông yêu cầu các đơn vị, thủ trưởng đơn vị nhận ủy quyền phải vừa thận trọng vừa quyết liệt sâu sát người dân, có quyết định chính xác hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Do việc ủy quyền liên quan đến nhiều công việc mới, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu khi cấp dưới thực hiện thì cấp trên cần có sự hướng dẫn đầy đủ.

Về đề án thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng cho biết tổng dự toán để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong năm nay là 3.241 tỉ đồng. Cụ thể, khối quận/huyện là 1.980 tỉ đồng, khối hành chính sự nghiệp của TP là 1.261 tỉ đồng. Dự toán chi trong năm 2019 là 7.236 tỉ đồng.

Bà Thắng cho biết thêm, mức chi thu nhập tăng thêm sẽ theo nghị quyết của HĐND TP ban hành hồi tháng 3-2017: Cán bộ xuất sắc trong năm 2018 sẽ được hưởng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại, đến năm 2019 sẽ là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020. Việc chi thu nhập tăng thêm sẽ được tính từ quý II-2018.

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết chỉ chi thu nhập tăng thêm trong quý đối với công chức hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, người làm xuất sắc được hưởng mức tối đa, người làm tốt nhiệm vụ được hưởng 80% của người làm xuất sắc.

Theo ông Lắm, kết quả đánh giá hằng quý là căn cứ để thực hiện chính sách tăng thu nhập hằng quý đối với chính công chức; là căn cứ đánh giá thi đua; là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết do dân số đông, mỗi công chức của TP phải phục vụ 700 người trong khi con số trung bình của cả nước chỉ là 350 nên công việc của cán bộ, công chức của TP là rất nhiều. “Việc triển khai đề án thu nhập tăng thêm là động lực cho cán bộ, công chức phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn” - ông Nhân khẳng định và yêu cầu đến hết quý I-2019 phải sơ kết việc thực hiện đề án này.

Ông Nhân cũng yêu cầu khi triển khai đánh giá, phân loại công chức để chi thu nhập tăng thêm phải gắn với đợt thi đua về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong ba tháng cuối năm 2018. Theo đó, ai có sáng kiến gì cần được ghi nhận để đánh giá, chi thu nhập tăng thêm tương xứng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.