TP.HCM chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trước 30-6

(PLO)- Hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy TP.HCM nêu rõ chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định trước ngày 30-6-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản gửi các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức về hướng dẫn nguyên tắc xử lý tài sản công, tài chính, kế toán khi kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện.

Chi thu nhập tăng thêm trước 30-6

Đối với kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023 của HĐND TP, Văn phòng Thành ủy hướng dẫn quận ủy, huyện ủy và Thành ủy TP Thủ Đức thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động quý II-2025 và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, người lao động theo quy định trước ngày 30-6-2025.

TP.HCM chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC theo nghị quyết của HĐND trước 30-6 -thu-nhap-tang-them-tphcm-cap-xa-moi.jpg
Văn phòng Thành ủy TP.HCM hướng dẫn quận ủy, huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08/2023 của HĐND TP trước ngày 30-6.

Trường hợp, trong thời gian thực hiện sắp xếp cấp huyện (trước ngày 1-7-2025) có phát sinh các trường hợp cán bộ, công chức, người lao động được cấp thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu, nghỉ việc... hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi áp dụng chính sách chi trả thu nhập tăng thêm (nếu có), các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy TP Thủ Đức thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023 của HĐND cho các trường hợp này đến thời điểm chấm dứt công tác tại đơn vị theo quy định (tại khoản 6, khoản 7 Điều 10 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 20/2024 của UBND TP).

Đối với kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 177/2024, Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy nêu trong thời gian thực hiện sắp xếp cấp huyện (trước ngày 30-6-2025).

Nếu có các trường hợp nghỉ chế độ theo 3 nghị định này, các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức phê duyệt danh sách, có văn bản đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy và các đơn vị có liên quan trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày 15-6-2025. Nội dung trình phải có đề nghị mốc thời gian nghỉ và dự toán kinh phí chi trả chế độ.

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM khóa X, hồi tháng 9-2023, HĐND TP đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định về chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế của Nghị quyết 98.

Theo đó, TP.HCM chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của CBCCVC, người lao động thuộc phạm vi quản lý của TP.

Nghị quyết này cũng mở rộng đến một số đối tượng như các hội đặc thù, các cơ quan Trung ương, người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, xã, thị trấn; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách…

Bố trí các tài sản chưa đủ điều kiện thanh lý bàn giao cho phường, xã mới thành lập

Về vấn đề tài sản công, Văn phòng Thành ủy đề nghị các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức thực hiện tổng kiểm kê tài sản, phân nhóm và tiến hành thanh lý đối với các tài sản đủ điều kiện thanh lý.

Sắp xếp, bố trí sử dụng đối với các tài sản chưa đủ điều kiện thanh lý để tiến hành bàn giao cho phường, xã mới thành lập tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc bàn giao Văn phòng Thành ủy quản lý khi hết nhu cầu sử dụng theo quy định.

Theo văn bản hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy, tất cả nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của đơn vị kế toán trong kỳ kế toán từ ngày 1-1-2025 đến ngày 30-6-2025 (bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến xử lý tài sản, tài chính...) phải được hạch toán đầy đủ trên sổ kế toán trước thời điểm khóa sổ kế toán (trước ngày 1-7-2025) theo quy định của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và hướng dẫn có liên quan.

Các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức phối hợp với Văn phòng Thành ủy, kho bạc nhà nước và các đơn vị có liên quan thực hiện đối chiếu, xác định số dư dự toán, các khoản thu, chi ngân sách và tài khoản tiền gửi trước khi thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã quan hệ ngân sách...

Khoản 6 và Khoản 7 Điều 10 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM, quy định số ngày làm việc thực tế và cách tính số ngày làm việc thực tế như sau:

“...6. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo chế độ khác do pháp luật quy định và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyển công tác sang các cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố: Số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chính thức chấm dứt công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyển công tác sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nhau trong quý:

...c. Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi chuyển đến không thuộc phạm vi áp dụng chính sách chi trả thu nhập tăng thêm thì cơ quan, đơn vị tại nơi chuyển đi chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại (trong thời gian làm việc tại nơi đi) và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

d. Trường hợp cơ quan, đơn vị đã giải thể, sáp nhập thì cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao tiếp nhận cơ quan, đơn vị giải thể, sáp nhập có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng và chi thu nhập tăng thêm đối với thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị đã giải thể, sáp nhập”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.