TP.HCM chỉ đạo vụ Sở Y tế xin góp đất công làm dự án

(PL)- “Việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 của Quốc hội và Nghị định 151/2017 của Chính phủ”. 

UBND TP.HCM vừa có ý kiến như trên về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết để đầu tư xây dựng khu phụ trợ - Cơ sở 2 của BV Ung bướu của Sở Y tế.

Theo đó, UBND TP.HCM lưu ý BV Ung bướu phải đảm bảo thực hiện liên doanh, liên kết không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao. Việc sử dụng tài sản vào mục đích liên doanh, liên kết nhằm hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện. BV Ung bướu có trách nhiệm liên hệ Sở TN&MT để được hướng dẫn trình tự thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất, từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả tiền một lần đối với khu đất 24.219 m2 tại phường Tân Phú, quận 9. Tiền thuê đất nộp vào ngân sách phải đảm bảo không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 151. Về giá trị tài sản liên doanh, liên kết, phải xác định theo giá thị trường tại thời điểm góp vốn, được kiểm toán độc lập và UBND TP phê duyệt.

Bên cạnh đó, đề án phải có ý kiến của Thường trực HĐND TP.HCM và được TP phê duyệt.

“Sau khi được TP phê duyệt, việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết phải thực hiện công khai và đảm bảo các tiêu chí theo quy định” - văn bản của TP nêu. Tiếp theo, quyền sử dụng đất, công trình sự nghiệp và tài sản gắn liền trên đất sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết sẽ thuộc về Nhà nước theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết sau khi chi trả các chi phí hợp lý có liên quan và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, phần còn lại BV Ung bướu được quản lý, sử dụng theo quy định về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Khu đất 24.219 m2 tại quận 9 được TP thu hồi của Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp, giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế để thực hiện đầu tư mở rộng Cơ sở 2 BV Ung bướu. Sở TN&MT đã cấp giấy chứng nhận cho BV Ung bướu theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở y tế. Gần đây Sở Y tế lập đề án sử dụng tài sản công này vào mục đích liên doanh, liên kết để làm khu phụ trợ cơ sở 2 sau khi Cơ sở 2 BV Ung bướu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019 (Cơ sở 1 vẫn hoạt động như hiện hữu). Theo đề án, thời gian liên kết không quá 50 năm. BV Ung bướu góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tạm tính theo giá thị trường gần 87,2 tỉ đồng, chiếm 17,95%).

Phần còn lại do đối tác góp vốn với hơn 398,4 tỉ đồng. BV Ung bướu chịu trách nhiệm nộp tiền thuê đất một lần và ứng từ nguồn thu của đối tác, không dùng tiền từ ngân sách. Phía đối tác sẽ chịu các chi phí đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và khai thác. Chức năng chính của khu phụ trợ là cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân như nhà lưu trú cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, thân nhân bệnh nhân là người có thu nhập thấp, nhà ở cho chuyên gia, nhà ăn, nhà để xe, bách hóa, nhà bảo vệ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.