TP.HCM chỉ đạo nghiên cứu xây bia tưởng niệm người mất vì COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu nghiên cứu quy hoạch khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên cây xanh, sân chơi cộng đồng và bố trí bia tưởng niệm đồng bào tử nạn COVID-19.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Vườn Lài.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất trung tâm TP, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp ba tuyến đường (Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng), giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến bố trí 3 ga tiếp giáp khu đất).

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu đất này là yêu cầu cấp thiết.

so-1-ly-thai-to-1.jpg.png
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu xây bia tưởng niệm người mất vì COVID-19 tại khu "đất vàng" Lý Thái Tổ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện nay tỉ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TP rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch; đồng thời, tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, việc ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu vực này là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở QH-KT khẩn trương phối hợp với UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất này theo hướng hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm đồng bào từ nạn do đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, xem xét quy hoạch khoảng 4.000m (dự kiến tại vị trí góc đường Trần Bình Trọng và Lý Thái Tổ) để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài; nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng (theo hình thức PPP) như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ tiện ích phù hợp khác, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND phường Vườn Lài khẩn trương lập đề xuất dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường Trần Bình Trọng nối dài.

Sở Xây dựng được giao tổng hợp nội dung báo cáo của các đơn vị, tham mưu cho UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP, đồng thời dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học – nghệ thuật TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cho biết sẽ sử dụng khu "đất vàng" tại số 1 Lý Thái Tổ để chuyển thành công viên đa chức năng.

Đặc biệt, TP.HCM dự kiến xây dựng tượng bia tưởng niệm người dân đã mất vì COVID-19 tại đây nhằm thể hiện lòng tri ân và sự tưởng nhớ đối với những mất mát to lớn của TP trong giai đoạn đại dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.