TP.HCM chỉ đạo khẩn ứng phó với bão số 4 và triều cường dâng cao

(PLO)- Các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị sẵn sàng triển khai phương án phòng, tránh ứng phó khi bão mạnh, rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS - PCTT & TKCN) TP.HCM vừa có công điện khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão số 4 (bão Noru) và đợt triều cường cuối tháng 9-2022.

Theo đó, đối với bão số 4, các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị sẵn sàng triển khai phương án phòng, tránh ứng phó khi bão mạnh, rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào TP. Đồng thời đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, biển, vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP; ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ.

UBND huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin duyên hải TP thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão số 4 để chủ động phòng tránh. Từ đó, đảm bảo an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm và có kế hoạch khai thác thủy sản phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị này cũng phải tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố.

Bộ Tư lệnh TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Công an TP, Cảng vụ Hàng hải TP duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do bão gây ra.

Song song đó, đối với đợt triều cường cuối tháng 9-2022, Ban Chỉ huy PTDS - PCTT & TKCN TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị sẵn sàng triển khai thực hiện phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP.

Trong đó, các quận, huyện, TP Thủ Đức thông báo thường xuyên về diễn biến của đợt triều cường cho người dân biết để chủ động phòng, tránh, ứng phó.

Đồng thời kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát...) để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao, sự cố cửa van gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nhất là ở dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn ở địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi.

Các chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu thuộc phạm vi các gói thầu dự án của đơn vị.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường và mưa lớn do hoàn lưu của bão gây ra, các đơn vị cần có biện pháp đảm bảo an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng...) nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.

Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng CSGT cùng với TNXP điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường, mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.