TP.HCM: Cảnh báo sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại bờ rạch Giồng Ông Tố

(PLO)- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cho biết vụ sạt lở tại bờ rạch Giồng Ông Tố là đặc biệt nghiêm trọng và cần sớm giải phóng mặt bằng…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, tại khu vực bờ rạch Giồng Ông Tố, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM đã xảy ra sạt lở. TP Thủ Đức cần sớm có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Khu vực rạch Giồng Ông Tố được cảnh báo sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: TS

Theo ghi nhận tại khu vực dọc bờ rạch Giồng Ông Tố, hàng chục ngôi nhà đang trong tình trạng chếch ra bờ sông. Tại khu vực có nhà bị sạt lở, các công trình hở hàm ếch sâu, chiều dài hai bờ rạch bị sạt lở kéo dài cả km.

Người dân địa phương cho biết, vào ngày 22-7, tại đây đã xảy ra một vụ sạt lở. vụ việc không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến luồng giao thông đường thủy nhưng đã làm một phần căn nhà số 148 đường Nguyễn Thị Định bị sạt hoàn toàn, hai căn nhà số 149 và 150 đường Nguyễn Thị Định bị nứt tường và nghiêng phần sàn bê tông. 

Theo chủ căn nhà số 148 đường Nguyễn Thị Định, vào 21 giờ cả gia đình đang ở phía trước nhà thì nghe những tiếng rào, rào phía sau nhà. Sau đó, chỉ ít phút căn bếp, nhà tắm đều bị sụp xuống rạch.

Chủ nhà này cũng cho biết hiện đang rất lo lắng khi sống tại đây và rất mong sớm được đền bù giải tỏa để dời đến nơi ở khác an toàn hơn.

Nhà bị sạt lở, nằm trên rạch Giồng Ông Tố tại TP Thủ Đức. Ảnh: TS

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên thai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, vụ sạt lở trên được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã vận động người dân di dời ra khỏi khu vực.

Ban chỉ huy phòng chống thiên thai và tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết, ngày 29-8 vừa qua nền nhà của bốn hộ dân đang sinh sống tại khu vực sạt lở trên tiếp tục có hiện tượng sụt lún khoảng 20cm - 30cm, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại khu vực, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đề nghị UBND TP Thủ Đức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố thực hiện:

- Cảnh báo nguy cơ sạt lở đến người dân trong khu vực cầu Giồng Ông Tố 1.

- Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình sạt lở, tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân trong trường hợp xảy ra sạt lở. Xây dựng và triển khai phương án ứng phó, xử lý cấp bách khu vực sạt lở theo phương châm “bốn tại chỗ” khi xảy ra sạt lở.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Giồng Ông Tố tại phường An Phú - Bình Trưng Tây. Đồng thời sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố để phục vụ thi công hoàn thành dự án kè nhằm phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, ngăn triệu bảo vệ an toàn khu dân cư. 

Ban chỉ huy phòng chống thiên thai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Giồng Ông Tố. Ảnh: TS

Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng phải phối hợp với UBND TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Giồng Ông Tố tại phường An Phú - Bình Trưng Tây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.