TP.HCM cảnh báo mưa lớn, triều cường vượt mức lịch sử do tác động bão số 13

(PLO)- Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão số 13 nhưng TP.HCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể tác động gây mưa lớn trên địa bàn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 6-11, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đã thông tin về tác động của bão số 13 (Kalmaegi) đến thời tiết TP.

bao-Kalmaegi.jpeg
TP.HCM cảnh báo mưa lớn, triều cường vượt mức lịch sử do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Nghĩa cho biết TP.HCM không phải địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 13. Theo bản tin lúc 13 giờ chiều nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và một phần Khánh Hòa. Đến thời điểm này bão mạnh cấp 15.

“Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi nhưng TP.HCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể tác động gây mưa lớn trên địa bàn. Đây cũng là thời điểm triều cường rằm tháng 9 Âm lịch dâng cao” – ông Nghĩa thông tin thêm.

bao- Kalmaegi.jpg
Ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Nghĩa, sáng nay, triều cường ở TP.HCM đã vượt mức lịch sử năm 2019. Ông cho biết mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn.

Do đó, TP.HCM đã ban hành văn bản về cảnh báo triều cường, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đang lấy ý kiến các địa phương, đơn vị để trình UBND TP HCM ban hành lại phương án đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND TP.HCM ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai cho TP sau sáp nhập. Đồng thời, điều chỉnh lại phương án ứng phó với bão và ứng phó với mưa lụt, triều cường.

Cũng tại họp báo, bà Mạc Thị Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết TP hiện có hơn 4.500 tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trong đó, có ba tàu hoạt động trên biển trong vùng tác động trực tiếp của bão Kalmaegi. Hiện các địa phương thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo bà Nga, đến nay, hai tàu đã chạy về vùng biển Lâm Đồng trú ẩn, một tàu đậu tại đảo để tránh trú bão.

TP.HCM có 992 tàu đang hoạt động ở những vùng biển không bị ảnh hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động bốn tàu kiểm ngư trực bốn chốt chặn cửa biển để đón các tàu tỉnh bạn bị ảnh hưởng vào trú ẩn, trực tiếp bố trí nơi neo đậu bảo đảm an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.