TP.HCM cần 960.000 tỉ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông đến năm 2030

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP cần 960.000 tỉ đồng để đầu tư phát triển các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn TP đến năm 2030.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-7, kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã bổ sung một số ý kiến về các nội dung mà các đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở GTVT, Giám đốc Sở Du lịch và Chủ tịch UBND quận 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chiều 11-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chiều 11-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Phan Văn Mãi, vốn đầu tư phát triển các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn TP là rất lớn. “Nếu tổng hợp đầy đủ thì đến năm 2030, TP cần 960.000 tỉ đồng để đầu tư”- ông Mãi nói và cho biết do vậy ngân sách TP không thể đảm bảo được mà cần kết hợp đầu tư công và phát huy nguồn vốn xã hội qua hình thức PPP mà Nghị quyết 98 đã cho cơ chế.

Ông yêu cầu TP làm tốt, khai thác tốt Nghị quyết 98 để phát huy nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng giao thông.

Về kinh tế giao thông, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận phát triển hạ tầng giao thông phải đi liền với hình thành hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logictics, du lịch. Trên cơ sở đó, mô hình TOD là sự tập trung tiêu biểu của kinh tế giao thông mà muốn làm được mô hình này thì điều kiện tiên quyết là đảm bảo quy hoạch. Hiện Nghị quyết 98 được ban hành trong thời kì TP đang rà soát quy hoạch.

Về phát triển du lịch, Chủ tịch UBND TP cho biết trong quý III-2023, TP sẽ công bố chiến lược phát triển du lịch. Từ đó, TP phải tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, có tầm vóc, sức thu hút lớn, gắn với khách du lịch, gắn với hình thành các trung tâm như trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, trung tâm văn hoá… bằng việc đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc ngoài ngân sách.

Các đại biểu HĐND TP.HCM tham dự phiên họp chiều 11-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu HĐND TP.HCM tham dự phiên họp chiều 11-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM cũng sẽ tăng cường liên kết vùng để giữ chân du khách. “Nếu chỉ có TP thì chỉ giữ chân du khách được 3-5 ngày, còn liên kết tốt thì sẽ dùng được hết 12-14 ngày nghỉ của du khách” – ông Mãi phân tích.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thông tin đã giao quận 1 xây dựng đề án khai thác khu trung tâm, đảm bảo an ninh trật tự cho trung tâm TP, phát huy các hoạt động kinh tế đêm, sông nước; đồng thời quận 1 phải là nơi đóng các trụ sở của tập đoàn kinh tế lớn.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tiếp thu các ý kiến của ĐB HĐND TP.HCM trong phiên thảo luận tổ trước đó (chiều 10-7).

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, dự kiến thứ Bảy tuần này, Thành uỷ TP sẽ tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ, Ban Cán sự Đảng UBND TP đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ TP trước mắt không điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu mà hạ quyết tâm đạt được cao nhất thông qua các giải pháp đột phá gắn với Nghị quyết 98 của Quốc hội, Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, đến giờ này các doanh nghiệp tại TP vẫn còn rất khó khăn, do đó TP sẽ rất tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quý III, hoàn thành đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lãi vay…

Ông Mãi cũng nhìn nhận tình hình thu ngân sách của TP tháng 6 giảm so với tháng 5 và các tháng trước đó, tuy nhiên TP sẽ cố gắng giữ được mức thu dự kiến theo kế hoạch. “Chúng ta quyết tâm thu cho đúng, không bỏ sót, làm sao quản lý cho được doanh nghiệp trốn thuế nhưng không lạm thu, phải gắn hoàn thuế đối với các trường hợp đã rõ để có chính sách nuôi dưỡng nguồn thu” – ông Mãi nói.

Liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn TP, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đang được nhà đầu tư đề xuất thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ, cố gắng khởi động dự án vào năm 2025; dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến sẽ cho ý kiến xong trong tháng 7 này, sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Về thực hiện Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định TP sẽ thực hiện với tinh thần không để mất cơ hội, cố gắng trình đề án sử dụng hiệu quả tài sản công trong quý III và phát huy tốt hình thức PPP trong đầu tư văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục.

Về phòng chống tội phạm công nghệ cao, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin trong sáu tháng đầu năm 2023, ngành công an, TT&TT cùng với các cơ quan đã phối hợp thực hiện quyết liệt nhưng tình hình vẫn còn phức tạp.

Ông đề nghị các đại biểu tiếp tục lan toả, làm sao mỗi người có tinh thần cảnh giác bởi có nhiều việc đã được cảnh báo nhưng sau đó vẫn có người vi phạm.

“Trong số đó cũng có khi có cán bộ, đảng viên, người trong hệ thống chính trị chúng ta” – ông Mãi nói và đề nghị mỗi người phải tự giác và cơ quan chức năng tập trung xử lý hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.