TP.HCM, cần 70.000 nhân sự trong quý IV

(PLO) - Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động TP.HCM, dự báo quý IV/2015, thị trường lao động thành phố có nhu cầu khoảng 70.000 chỗ làm việc ổn định (trong đó tháng 10 cần 17.000 lao động; tháng 11 là 20.000 và tháng 12 là 33.000 lao động) và 30.000 nhu cầu lao động thời vụ.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm đánh giá: Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào nguồn lao động có trình độ, tay nghề. Trong đó trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Đại học và trên đại học (30%), trung cấp (20%), công nhân kĩ thuật và sơ cấp nghề (15%), lao động phổ thông (35%). Đồng thời những tháng cuối năm nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cũng tăng cao để phục vụ nhu cầu sản xuất và các hoạt động dịch vụ cuối năm.

TP.HCM, cần 70.000 nhân sự trong quý IV ảnh 1  
Ngày hội việc làm ngành công nghệ thu hút hàng nghìn người đến tìm hiểu cơ hội việc làm. Ảnh: P.ĐIỀN

Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào những ngành nghề kinh doanh, dịch vụ - phục vụ, công nghệ thông tin, dệt may – giày da, du lịch, tư vấn – bảo hiểm, cơ khí, điện tử,  điện - điện công nghiệp - điện lạnh, kinh doanh bất động sản, xây dựng – kiến trúc…Nhu cầu lao động thời vụ tập trung ở các nhóm ngành như: kinh doanh – bán hàng, dệt may, dịch vụ du lịch – nhà hàng khách sạn, dịch vụ phục vụ…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.