TP.HCM cần 2,1 triệu tỉ đồng cho phát triển đô thị

(PLO)- "TP.HCM có hạn chế, yếu kém nhất là khâu quy hoạch đô thị"  -  đó là nhìn nhận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến tại hội thảo Quy hoạch đô thị TP.HCM thực tiễn và cơ hội đầu tư, do Sở QH-KT phối hợp VTV24 tổ chức sáng 30-10.

Tại hội thảo, các cơ quan chức năng và chuyên gia đã chỉ ra những vấn nạn của TP.HCM trong thời gian qua là kẹt xe, ngập lụt, ô nhiễm môi trường, đô thị phát triển dàn trải... Theo Sở KH&ĐT, TP.HCM hiện đang cần một nguồn vốn khoảng 2,1 triệu tỉ đồng để phát triển đô thị. Đồng thời, TP.HCM cũng đang trong quá trình chuẩn bị để điều chỉnh quy hoạch chung của TP.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, TP.HCM là đô thị đặc biệt, đóng góp ngân sách trung ương 2018 là hơn 400.000 tỉ đồng và dự kiến năm 2019 khoảng 500.000 tỉ đồng.

Ông Tuyến thừa nhận việc TP phát triển quá nhanh trong mấy thập niên qua cũng đã dẫn đến những hệ lụy mà đến nay TP đang phải trả giá, đó là ngập lụt, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…

“Trong một loạt vấn đề thì hạn chế và yếu kém lớn nhất của TP vẫn là ở khâu quy hoạch, từ khâu lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch. Cả ba khâu này đều có nhiều hạn chế” - ông Tuyến nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến

Về vấn nạn kẹt xe, ông Tuyến thông tin TP hiện nay có tình trạng giao thông áp lực nhất cả nước. Theo tiêu chuẩn thì 1 km2 đất có ít nhất là 10 km đường nhưng TP hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 20% (1 km2 đất chỉ có 2 km đường).

Về ngập lụt, theo Phó Chủ tịch UBND TP là do biến đổi khí hậu và cũng là TP phát triển quá nhanh. Theo tính toán, mỗi năm khu vực phía Tây Nam TP lún xuống 3 cm trong khi đó hiện nay do quá trình đô thị hóa, nhiều công trình mọc lên đã cản trở việc thoát nước. Và đây cũng chính là một vấn đề mà đến nay TP đang phải trả giá.

“Lẽ ra, khi làm quy hoạch là phải theo khách quan nhưng TP đã làm quy hoạch theo mong muốn chủ quan của TP trong các thời kỳ phát triển. Đây cũng là những hạn chế về kiến thức và nhận thức trong quá trình làm quy hoạch từ những năm 1990. Hiện nay về quy định thì cứ năm năm điều chỉnh quy hoạch một lần nhưng nếu quy hoạch tốt chẳng hạn như ở châu Âu thì cả trăm năm vẫn không thay đổi” - ông Tuyến nhìn nhận. Từ đó, ông Tuyến cho rằng trong điều chỉnh quy hoạch tổng thể thời gian tới, TP sẽ tính toán làm thế nào để ít nhất là 10 năm mới phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

TP sẽ rà soát nhiều chính sách cho nhà đầu tư cũng như quyền lợi của người dân trong quy hoạch. Mong muốn của TP trong việc điều chỉnh quy hoạch lần này cùng với những chính sách kèm theo sẽ là cơ hội cho tất cả những nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, làm quy hoạch tốt thì tin chắc là người dân cũng sẽ chia sẻ và đóng góp nhiều hơn cho TP.

Mục tiêu của TP hiện nay là tiếp tục hoàn thiện, phát triển quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi giải quyết xong các vấn đề với người dân có liên quan. TP đã có đề án để phát triển Thủ Thiêm thành trung tâm hành chính quốc tế để thu hút nguồn lực tài chính quốc tế.

Cùng với đó, TP cũng đang thực hiện xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, mời gọi doanh nghiệp cùng tham gia. Khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TP gồm ba quận 2, 9, Thủ Đức sẽ tích hợp được nguồn lực là hơn 70.000 sinh viên từ các trường đại học ở Thủ Đức, khu công nghệ cao ở quận 9 và quận 2 là nơi để phát triển thương mại. Ngoài ra, TP cũng đang phát triển khu đô thị sinh thái ở Cần Giờ, đô thị cảng ở quận 2, 9, Nhà Bè, khu đô thị ven sông ở quận 8…

Khu đô thị giáo dục ở Tây Bắc cũng là một điểm nhấn của TP, không chỉ là các trường đại học mà còn là khu đô thị hoàn chỉnh để khi ra trường, lực lượng sinh viên có thể làm việc, học tập và sinh sống tại đây.

Phó chủ tịch UBND TP cho biết TP hoan nghênh và thấm thía những góp ý của các diễn giả. Tới đây, trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đang hướng tới phải làm sao để quy hoạch trở thành khát vọng, không chỉ của lãnh đạo mà còn là của người dân TP và là cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mong muốn của TP là quy hoạch sẽ không còn là hạn chế yếu kém nữa mà sẽ là thế mạnh, là uy tín của TP trong thời gian tới.

Trong khi chờ điều chỉnh quy hoạch chung, TP luôn lắng nghe góp ý của các chuyên gia, người dân và doanh nghiệp. TP cam kết luôn đồng hành với DN, đặc biệt là trong việc cải cách thủ tục hành chính, làm sao để tháo gỡ những “điểm đen” để không phiền hà doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.