TP.HCM bố trí thêm hơn 1.000 chỗ ngồi để xem lễ diễu binh, diễu hành

(PLO)- Sở Văn hóa và Thể thao đã xin ý kiến UBND TP.HCM để thiết kế thêm bốn khu khán đài với 1.044 chỗ ngồi, mời nhân dân đến cùng tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 2 (mở rộng), Phó Giám đốc Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thông tin về đại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

TP.HCM thiết kế thêm 4 khu khán đài để 1.000 người dân ngồi xem lễ diễu binh, diễu hành-le-dieu-binh-dieu-hanh-2.jpg
Phó Giám đốc Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Thanh Thúy thông tin về đại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND TP các nội dung toàn diện chuẩn bị cho buổi lễ gồm lập danh sách khách mời, quà tặng, thiết kế thư mời, thiết kế và thi công khán đài, tập luyện các khối diễu hành.

“Hiện tổng khối lượng các hạng mục đã đạt gần 80%” – bà Thúy nói.

Đáng chú ý, theo bà Thúy, TP.HCM đặc biệt chú ý đến nhu cầu của người dân, cơ quan, địa phương mong muốn được tham gia vào lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu, xin ý kiến UBND TP.HCM để thiết kế thêm bốn khu khán đài nữa với tổng 1.044 chỗ ngồi để người dân đến cùng tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

Bà Thúy cũng cho biết khách mời ngoại giao dự kiến khoảng 190 người tham dự, gồm đại diện Chính phủ các nước phương tây và một số nước châu Mỹ La Tinh đã ủng hộ cách mạng Việt Nam, đại diện chính khách Hoa Kỳ có ảnh hưởng và đóng góp cho quan hệ hai nước, các quốc gia có mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam.

le-dieu-binh-dieu-hanh.jpg
Quân nhân, chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện diễu binh tại sân bay Biên Hoà ngày 11-4. Ảnh: NGUYỆT NHI

Để phục vụ cho người dân toàn TP.HCM xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, bên cạnh khu vực tổ chức trung tâm, TP sẽ lắp đặt 20 màn hình led dọc các tuyến đường trung tâm TP. Đồng thời, phối hợp 22 quận, huyện và TP Thủ Đức lắp đặt màn hình led tổ chức cho người dân xem trực tiếp buổi lễ, đảm bảo an ninh, an toàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định công tác an ninh được thắt chặt để đảm bảo buổi lễ diễn ra hiệu quả, an toàn.

Cũng theo bà Thúy, hoạt động thể thao cũng được TP quan tâm đẩy mạnh. Ngoài ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân thì cuộc xe đạp tranh cúp truyền hình đã vào giai đoạn nước rút để về đích tại Dinh Thống Nhất vào trưa 30-4 lịch sử.

Nhân dịp 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP.HCM cũng dự kiến bắn pháo hoa tại bảy điểm, gồm Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức; Khu đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi; Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn; Khu di tích Láng Le – Bàu Cò, huyện Bình Chánh; Sân bóng đá huyện Cần Giờ; Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc; Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Ngoài bảy điểm bắn pháo hoa dự kiến nêu trên, Bộ Tư lệnh TP đang vận động các quận, huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP tham gia xã hội hóa bắn pháo hoa tại địa phương nhân dịp kỷ niệm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.