TP.HCM bổ sung nhóm đối tượng chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98

(PLO)- TP.HCM đề xuất bổ sung viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội TP.HCM vào diện hưởng thu nhập tăng thêm với mức 3 triệu đồng/người/tháng.

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 27/2025. Nội dung về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo tờ trình, TP muốn bổ sung và áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm 3 triệu đồng/người/tháng với viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM.

TP.HCM bổ sung nhóm đối tượng chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế Nghị quyết 98-thu-nhap-tang-them (2).jpg
Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 9-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trước đó, BHXH TP.HCM có văn bản gửi Đảng ủy UBND TP.HCM báo cáo về việc đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đồng hành cùng TP triển khai nhiều chính sách.

Do đặc thù địa bàn TP.HCM có số lượng hồ sơ BHXH rất lớn, áp lực công việc của mỗi công chức, viên chức, người lao động tại đây cao gấp nhiều lần trung bình cả nước. Vì vậy, BHXH TP đề nghị bổ sung viên chức, người lao động đang hưởng lương, phụ cấp công vụ tại BHXH TP và cơ sở trực thuộc được hưởng thu nhập tăng thêm.

Từ ngày 1-7, toàn thể nhân sự của BHXH TP đang hưởng lương, phụ cấp công vụ như công chức theo Nghị quyết số 89/2025/UBTVQH15 và Quyết định số 2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH TP là đơn vị đặc thù thực hiện chính sách an sinh xã hội, tuy nhiên đơn vị không có khoản thu nhập nào khác ngoài lương và phụ cấp theo quy định (hệ số lương 1 và 0,25 phụ cấp công vụ).

Từ các cơ sở trên, UBND TP nhận thấy việc bổ sung nhóm viên chức thuộc BHXH TP.HCM để áp dụng chính sách thu nhập tăng thêm là cần thiết. Mức chi cụ thể 3 triệu đồng/người/tháng nhằm khích lệ đóng góp của các đối tượng này vào sự phát triển chung.

TP.HCM bổ sung nhóm đối tượng chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế Nghị quyết 98-thu-nhap-tang-them.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về nguồn vốn, chính quyền TP cho biết kinh phí chi từ nguồn cải cách tiền lương còn dư. Việc này thực hiện sau khi TP đã đảm bảo đủ nguồn cải cách tiền lương và an sinh xã hội theo quy định; đồng thời căn cứ trên quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

UBND TP trình HĐND TP bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Riêng đề xuất bổ sung người lao động ký hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ của BHXH TP, UBND TP nhận thấy chưa có cơ sở nên không đồng ý chi cho nhóm này. Dự kiến, chính sách áp dụng cho viên chức BHXH TP.HCM từ ngày 1-1-2026.

Hồi tháng 8-2025, tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết 27 quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở vị trí lái xe phục vụ lãnh đạo TP (tương đương Bộ trưởng trở lên).

Ngoài ra, chính sách cũng áp dụng cho Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM; người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường; công chức thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn (Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, TAND, Viện KSND, Cục Thuế, Chi cục Hải quan...).

TP.HCM chi thu nhập tăng thêm tối đa 3 triệu đồng/người/tháng

TP.HCM chi thu nhập tăng thêm tối đa 3 triệu đồng/người/tháng

(PLO)- Từ quý III-2025, TP.HCM chi thu nhập tăng thêm cho các đối tượng được hưởng theo hệ số là tối đa 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ và mức chi thu nhập tăng thêm đối với các đối tượng được hưởng theo số tiền cụ thể tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.