TP.HCM: Bắt tạm giam người xây gần 50 căn nhà trên đất tranh chấp

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất tranh chấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc xảy ra tại phường Tân Khánh, TP.HCM.

z7731134520740_4ebb07fc89e57826aa178e73c9b289b5.jpg
Công an khởi tố ông Hoàng. Ảnh: H.TÂM

Theo hồ sơ, khu đất xảy ra tranh chấp có diện tích 6.465 m2, thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, trước đây được UBND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Minh K (56 tuổi, ngụ TP.HCM) từ năm 1999.

Đến năm 2017, ông Lê Văn Hoàng cùng một số người đã chiếm một phần diện tích đất này để xây dựng nhà tạm, dẫn đến tranh chấp với ông K. Năm 2019, ông K khởi kiện ra tòa.

z7731134520763_cf4db8890ea3bd42db2175f7b50dcecc.jpg
Công an có mặt tại nhà của ông Hoàng.
 Ảnh: H.TÂM

Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc ông Hoàng không được tiếp tục xây dựng trên khu đất. Tuy nhiên, ông Hoàng vẫn tiếp tục xây dựng trái phép.

Thời điểm này, trên khu đất đã xuất hiện bảy căn nhà cấp bốn cùng một dãy phòng trọ. Đến năm 2020, khi cơ quan thi hành án thông báo buộc tháo dỡ các công trình vi phạm, số lượng công trình đã tăng lên 25 căn nhà cấp 4, hai dãy phòng trọ hoàn thiện và năm căn nhà đang xây dựng.

Sau đó, ông Hoàng khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông K nhưng yêu cầu này đã bị tòa án bác. Thời điểm này, tổng số căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất đã lên đến 48 căn.

z7731134520765_2c7d46ee5d0b496a22ebc4348ef7a029.jpg
Công an thu giữ các tang vật liên quan để phục vụ điều tra. Ảnh: H.TÂM

Đến năm 2023, tòa án phục hồi giải quyết vụ kiện của ông K. Tháng 7-2024, tòa án xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc ông Hoàng và những người liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho nguyên đơn.

Cuối tháng 2-2025, tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự đối với các sai phạm của ông Hoàng. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, tiến hành điều tra và đến nay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với người này.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.