TP.HCM ban hành kế hoạch vinh danh 50 cá nhân có công trạng với TP giai đoạn 1975-2025

(PLO)- Cá nhân được chọn phải có công trạng với TP.HCM và được Nhân dân Thành phố ghi nhận; có đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM từ năm 1975 đến nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM, giai đoạn 1975 - 2025.

Việc xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu nhằm ghi nhận thành tích, thành quả sáng tạo, sự cống hiến của các cá nhân; biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, xã hội trên các ngành, lĩnh vực trong chặng đường 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển của TP.HCM.

Việc này nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

50 cá nhân có công trạng
50 cá nhân có công trạng với TP.HCM giai đoạn 1975-2025 sẽ được vinh danh. Ảnh minh họa: TRƯỜNG GIANG

Đồng thời động viên, khích lệ các cá nhân tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến, tạo động lực phát huy tính năng động, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát hiện, giới thiệu, nhân rộng và tuyên dương những điển hình tiêu biểu, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của các cấp, các ngành và Nhân dân TP.HCM, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đối tượng xét chọn là các cá nhân không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc có đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của TP.HCM từ năm 1975 đến nay (bao gồm cá nhân đã mất) trên tất cả các lĩnh vực như công tác đảng, HĐND, chính quyền Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, tôn giáo, dân tộc, quốc phòng - an ninh.

Cá nhân được chọn phải có công trạng với TP.HCM và được Nhân dân thành phố ghi nhận; có đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM từ năm 1975 đến nay.

Có phẩm chất đạo đức, uy tín cao, tầm ảnh hưởng rộng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, vì sự phát triển của TP.HCM; có danh tiếng và được đông đảo người dân TP.HCM thừa nhận rộng rãi, ủng hộ và đồng tình.

Từ nay đến ngày 20-12-2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ giới thiệu cá nhân tiêu biểu về Sở Nội vụ TP.HCM (Địa chỉ: Số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1).

Hội đồng cố vấn và Hội đồng xét chọn Thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến danh sách các cá nhân tiêu biểu. Sau đó trình lên Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM; Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho ý kiến, kết luận.

Từ danh sách do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM duyệt, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, lãnh đạo thành phố các thời kỳ; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Ủy ban MTTQ Thành phố; lấy ý kiến trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Sau khi lấy ý kiến xong, Hội đồng cố vấn và Hội đồng xét chọn sẽ rà soát và đề xuất danh sách trình Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM, rồi trình lên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét, kết luận danh sách chọn 50 cá nhân tiêu biểu.

Việc tổ chức xét chọn các cá nhân tiêu biểu phải thực hiện công khai, bảo đảm đúng tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục theo quy định.

Mỗi cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố và tặng Huy hiệu của TP.HCM (đối với cá nhân chưa được tặng), giấy công nhận là cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM (1975 - 2025).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.