TP.HCM: Bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội do các quyết định trên không còn phù hợp quy định hiện hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 6815/QĐ-UBND ngày 29-12-2016 và Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 12-01-2018 của UBND TP về duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội.

ben-nha-rong-khanh-hoi-nhu-ngoc.jpeg
Khu vực bến Nhà Rồng và cầu Khánh Hội. Ảnh: NHƯ NGỌC

Lý do là các quyết định trên không còn phù hợp quy định hiện hành. Cụ thể, không phù hợp với định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1125/2025; không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế tài chính ban hành kèm theo Quyết định 46/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, không phù hợp với thẩm quyền ban hành theo quy định điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định 118/2015 của Chính phủ.

Theo quyết định, Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính đầy đủ, chính xác của toàn bộ nội dung hồ sơ trình duyệt, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó tham mưu UBND TP xử lý đối với Quyết định 5422/QĐ-UBND ngày 12-10-2017 và Quyết định 1175/QĐ-UBND ngày 28-3-2018 của UBND TP theo đúng quy định pháp luật.

Sở này cũng có trách nhiệm tham mưu UBND TP xem xét việc hoàn trả cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhà đầu tư.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án quy hoạch và định hướng tổ chức không gian kiến trúc khu đất phù hợp với chủ trương của UBND TP và quy hoạch được duyệt...

Hồi tháng 10-2025, tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật TP.HCM, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết không gian văn hoá tại Bến Nhà Rồng trước đây đã được giao cho nhà đầu tư để làm dự án nhà ở nhưng chủ trương của Thường trực Thành ủy là ngừng việc này lại. Ông cho biết TP sẽ mở rộng không gian văn hoá TP.HCM bắt đầu từ Bến Nhà Rồng, Bảo tàng TP.HCM.

“Phần còn lại ý tưởng của chúng tôi sẽ làm một công viên kết hợp với việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và một số dịch vụ công cộng khác, không phát triển dự án nhà ở tại đây nữa.

Tuy nhiên nhiều vấn đề liên quan đến việc cũ, pháp lý cho nên chúng ta có ít nhiều thủ tục phải gỡ, liên quan đến dự án trước đây...” – ông Trần Lưu Quang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.