TP.HCM: Bà Nguyễn Thị Bé Hai làm Bí thư phường Linh Xuân

(PLO- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 người, bà Nguyễn Thị Bé Hai được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-8, Đảng bộ phường Linh Xuân, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân gồm 31 người. Bà Nguyễn Thị Bé Hai được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; ông Phạm Đức Sơn chức Phó Bí thư thường trực và bà Nguyễn Thị Kim Cúc làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

TP.HCM: Bà Nguyễn Thị Bé Hai làm Bí thư phường Linh Xuân
Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Xây dựng đô thị thông minh, xanh và kết nối

Phường Linh Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Linh Xuân, Linh Trung và một phần phường Linh Tây (TP Thủ Đức cũ).

Về không gian phát triển, chính quyền phường chủ động phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học trên địa bàn nhằm định hướng không gian đô thị gắn với hệ sinh thái tri thức – công nghệ.

Cùng với đó, phường phối hợp nghiên cứu tái cấu trúc Khu chế xuất Linh Trung 1 theo hướng công nghệ cao, công nghiệp tiên tiến, kết nối hệ thống logistic và cảng cạn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

tp-hcm-ba-nguyen-thi-be-hai-lam-bi-thu-phuong-linh-xuan (3).jpg
Bà Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân, phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Định hướng trong năm tới, phường sẽ triển khai 50 công trình nâng cấp hẻm, mở rộng các tuyến đường nhỏ dưới 2m. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu di chuyển của sinh viên khu Đại học Quốc gia.

Tại các khu vực kết nối tuyến Metro số 1 như ga Đại học Quốc gia và ga Khu Công nghệ cao, phường định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, với hệ số sử dụng đất tăng và quy hoạch các công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp...

Đẩy mạnh chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Linh Xuân đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Trần Văn Tuấn đề nghị phường Linh Xuân nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

tp-hcm-ba-nguyen-thi-be-hai-lam-bi-thu-phuong-linh-xuan (1).jpg
Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Linh Xuân cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả ba khâu đột phá và năm công trình trọng điểm, đặc biệt là cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa dữ liệu phục vụ quản lý đô thị.

Cùng với đó, phường cần chủ động phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM, tái cấu trúc Khu chế xuất Linh Trung theo hướng công nghệ cao; kiện toàn bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường.

tp-hcm-ba-nguyen-thi-be-hai-lam-bi-thu-phuong-linh-xuan-4-6697-920.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân ra mắt tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Tuấn nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng Đảng, cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.