TP.HCM áp dụng nhiều biện pháp ngăn tham nhũng vặt

(PLO)- Các đơn vị, địa phương tại TP.HCM đã có nhiều giải pháp nhằm phòng, chống hiệu quả nạn tham nhũng vặt, trong đó quan trọng nhất là yếu tố con người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-2, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban với chuyên đề “Cách làm hay trong việc phòng, chống tham nhũng vặt liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn”.

Hội nghị ghi nhận nhiều cách làm từ các quận, huyện, TP Thủ Đức trong công tác phòng, chống tham nhũng vặt liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Công khai tối đa các thủ tục

Bí thư huyện Bình Chánh Trần Văn Nam chia sẻ qua kiểm tra, giám sát, huyện đã phân nhóm các biểu hiện tham nhũng vặt để có các giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Huyện Bình Chánh đẩy mạnh việc kiểm tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ, thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp công dân, đối thoại với công dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Việc giải quyết thủ tục cũng có nhiều cải thiện, nhất là các hồ sơ liên quan đến nhà đất. Cùng với đó là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để người dân tiện tra cứu, tham gia trực tiếp vào giám sát quá trình giải quyết thủ tục của cán bộ, công chức...

Trong khi đó, huyện Củ Chi lại là địa bàn có tốc độ đô thị hóa và dân số tăng nhanh, do vậy những năm qua huyện đã tập trung nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Củ Chi Trần Thị Ngọc Dung cho biết huyện đã lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, xử lý các công trình vi phạm còn tồn đọng kéo dài. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tham mưu, quản lý về đất đai xây dựng...

“Huyện Củ Chi nghiêm cấm cán bộ, công chức để xảy ra mọi trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng bị phát hiện chưa xử lý dứt điểm, để đối tượng vi phạm “chạy thủ tục” nhằm hợp thức hóa sai phạm” - bà Dung nhấn mạnh và cho hay những vấn đề bất cập, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại huyện này đã có sự chuyển biến tích cực.

Cạnh đó, việc luân chuyển cán bộ cũng là một giải pháp hay góp phần ngăn chặn nạn tham nhũng. Cụ thể, năm 2022 quận Tân Phú đã chuyển đổi vị trí công tác 17 trường hợp, điều động vị trí công tác bảy trường hợp. Từ năm 2020 đến nay, quận Tân Bình chuyển đổi vị trí công tác 56 trường hợp...

“Nếu xây dựng được một đội ngũ cán bộ tâm huyết, đạo đức, luôn ý thức việc phục vụ nhân dân là bổn phận bình thường thì sẽ ngăn chặn được tham nhũng vặt”.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN HỒ HẢI

Cần cải thiện mức sống cho cán bộ

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết thời gian qua các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại TP.HCM đã được triển khai đầy đủ, toàn diện trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Dù vậy, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều hạn chế.

Ông nhắc đến trách nhiệm, tính nêu gương ở các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là các cơ quan, đơn vị nhạy cảm. Từ đó, ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền, quán triệt cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là vị trí người đứng đầu.

Ông Hải nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của con người trong đẩy lùi nạn tham nhũng vặt và cho rằng phải làm tốt, chặt chẽ hơn công tác quy hoạch cán bộ. Ông cho rằng nếu xây dựng được một đội ngũ cán bộ tâm huyết, đạo đức, luôn ý thức việc phục vụ nhân dân là bổn phận bình thường thì sẽ ngăn chặn được tham nhũng vặt.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung mạnh mẽ hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực, các vị trí dễ phát sinh tham nhũng. “Mục tiêu lớn nhất trong chủ động kiểm tra là để phòng ngừa, kịp thời uốn nắn cán bộ. Ai cố tình thì phải xử lý nghiêm, đặc biệt là vụ việc có lợi ích nhóm” - ông gợi mở và đề nghị tập trung số hóa thủ tục nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ.

Chia sẻ về các ý kiến nói rằng thu nhập của cán bộ, công chức không đủ sống khiến họ dần hình thành suy nghĩ, thói tham nhũng vặt, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết trung ương và TP.HCM đã có nhiều giải pháp về nội dung này. Đơn cử như Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, trong đó có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức. Tuy nhiên, mỗi địa phương, đơn vị cũng cần có giải pháp để nâng cao mức sống của cán bộ mình, tạo động lực cho cán bộ làm việc.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu phát huy vai trò, giám sát của các cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là khi TP.HCM thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, không còn HĐND quận, phường.

Việc xử lý đơn tố giác còn chậm

Từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thành lập và triển khai các đoàn kiểm tra, rà soát, ban hành kết luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với các tổ chức Đảng.

Cùng với đó, tập trung tiếp tục xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, các vụ việc, vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; theo dõi tiến độ công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế…

Đặc biệt, hồi đầu tháng 8-2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy nhìn nhận hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay là chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát; hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra cũng khó phát hiện được; tiến độ xử lý tin tố giác tội phạm và công tác điều tra, khởi tố, xét xử một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chậm.

Phải rõ trách nhiệm để cán bộ tự tin dám nghĩ, dám làm

Phải rõ trách nhiệm để cán bộ tự tin dám nghĩ, dám làm

(PLO)-  "Chúng ta nói bảo vệ nhưng thực ra bảo vệ được bao nhiêu, bảo vệ được ai để đội ngũ cán bộ nhìn vào đó tự tin dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phải rõ trách nhiệm trong xử lý kỷ luật, xử đúng người đúng việc, tâm phục khẩu phục”- bà Phạm Phương Thảo nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.