TP.HCM: 99,36% cử tri bỏ phiếu

(PL)- “Ngày bầu cử trên địa bàn TP đã diễn ra thành công tốt đẹp, dân chủ và khách quan” - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết.

Đúng 19 giờ ngày 22-5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP.HCM cho hay đã chính thức kết thúc thời gian để cử tri TP.HCM bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP. Tỉ lệ cử tri bầu cử đạt 99,36%.

Cử tri TP đi bầu cử với trách nhiệm cao

Chủ tịch UBBC TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho hay toàn TP có hơn 5 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại hơn 3.000 điểm bầu cử trên địa bàn toàn TP.

Theo đánh giá sơ bộ của UBBC, sáng 22-5 tại đa số điểm bầu cử, cử tri tập trung rất sớm. Và việc bỏ phiếu được tiến hành lúc 7 giờ sáng, sau khi khai mạc.

Tính đến 19 giờ cùng ngày, có 99,36% cử tri bỏ phiếu trên địa bàn 24 quận, huyện.

Bà Tâm cho rằng để có được kết quả này là nhờ quá trình tổ chức chu đáo và chủ động tuyên truyền vận động người dân TP rất náo nức đi bầu cử, thực hiện quyền làm chủ của mình với tinh thần trách nhiệm cao.

Các số liệu báo về UBBC TP cho thấy người dân TP rất quan tâm đến công tác bầu cử. Dù có nơi xếp hàng dài và phải chờ đợi nhưng bà con cử tri vẫn rất trật tự và kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình bỏ phiếu” - bà Tâm nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đến rất sớm để thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bầu cử 51, phường 7, quận 3, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Công tác kiểm phiếu được giám sát chặt

Đánh giá không khí bầu cử chung của toàn TP, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: “Chúng tôi nhận thấy người dân TP đi bầu với tinh thần rất vui vẻ và phấn khởi. Đây thực sự là một ngày hội của người dân. Tôi nghĩ rằng đấy là do người dân đã ý thức được trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử này, mong muốn bầu được những đại biểu mà họ kỳ vọng sẽ đem lại được những điều tốt đẹp cho đất nước” - Chủ tịch UBBC TP.HCM chia sẻ.

Bà Tâm cũng cho hay tại hơn 3.000 điểm bầu cử, công tác tổ chức đã được chuẩn bị rất chu đáo từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ TP, quận, huyện, phường, xã, thị trấn cho đến các tổ dân phố.

Công tác tuyên truyền vận động với người dân đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ từ các hoạt động tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên với cử tri thành phố, công tác mạn đàm tiểu sử để cho người dân hiểu các ứng cử viên. Từ đó cử tri có lựa chọn sáng suốt và đúng đắn để bầu đủ số lượng đại biểu cần bầu và bầu đúng người mà mình tin tưởng.

Về công tác kiểm phiếu, bà Tâm cho hay UBBC đã quán triệt tinh thần kiểm phiếu tuyệt đối trung thực. Tại các điểm bầu cử sẽ có tổ kiểm phiếu, có người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát.

Chủ tịch UBBC khẳng định ngày bầu cử trên địa bàn TP đã diễn ra thành công tốt đẹp, dân chủ và khách quan. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối, trong quá trình bầu cử không xảy ra sự cố gì trên tất cả điểm bầu cử.

• Huyện Củ Chi dẫn đầu với tỉ lệ bỏ phiếu đạt 99,97%.

• Quận Thủ Đức có tỉ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là đạt 98%.

• Một số nơi hoàn thành việc bỏ phiếu ngay trong buổi sáng 22-5 và đạt tỉ lệ cử tri bỏ phiếu 100% là các xã Thái Mỹ, Trung Lập Thượng, Phước Hiệp (huyện Củ Chi), quận 2 có phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông cũng hoàn thành sớm.

• Hai cử tri lớn tuổi tham gia bỏ phiếu bầu cử tại TP.HCM cùng 116 tuổi là cụ Trần Đắc Nhơn (77/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh) và cụ Vũ Thị Đôn (5/46/10 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình).

• Cử tri đặc biệt của TP.HCM: Bà Ngô Thị Huệ (năm nay 98 tuổi), phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Bà Huệ từng là đại biểu Quốc hội khóa I (trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, ngày 6-1-1946).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.