TP.HCM: 9/40 người tự ứng cử được tín nhiệm trên 50%

(PLO)- Trong số 48 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.HCM thì tám người đã rút khỏi danh sách. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 40 người thì chỉ chín người đạt phiếu trên 50%.

Chiều 13-4, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã họp nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại cuộc họp, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ hai. Về ứng cử ĐBQH, từ danh sách sơ bộ 90 ứng cử viên chốt tại hiệp thương lần thứ nhất đến sau hiệp thương lần thứ hai, có tám người tự ứng cử xin rút, còn lại 40 người tự ứng cử.

Kết quả có 42/42 người được giới thiệu ra ứng cử đạt số phiếu trên 50%, 9/40 người tự ứng cử đạt số phiếu trên 50%, 31/40 người tự ứng cử đạt số phiếu dưới 50%.

Ba người tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội gặp gỡ tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Ảnh: TRUNG HIẾU

Về ứng cử đại biểu HĐND TP, danh sách sơ bộ gồm 203 người ứng cử, 25 người tự ứng cử. Sau hiệp thương lần thứ hai, số lượng người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu giảm một người, bốn người tự ứng cử làm đơn xin rút khỏi danh sách sơ bộ.

Kết quả số người được giới thiệu là 177 người, trong đó 176 người đạt số phiếu tín nhiệm trên 50%, một người đạt số phiếu tín nhiệm dưới 50%. Số lượng người tự ứng cử 21 người, trong đó có chín người đạt số phiếu tín nhiệm trên 50%, 12 người đạt số phiếu tín nhiệm dưới 50%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Hoàng Năng khẳng định quy trình lấy ý kiến về ứng cử viên tại nơi cư trú diễn ra đạt yêu cầu. MTTQ TP chỉ nhận hai phản ánh (một qua đơn thư, một qua điện thoại) của hai ứng cử viên không đạt kết quả như mong muốn. MTTQ TP đã gửi đơn, ý kiến kiến nghị của hai người này về Ủy ban Bầu cử TP để trả lời theo đúng quy định của pháp luật.

Còn về cơ bản không có đơn thư phản ánh chung liên quan bước quy trình lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban MTTQ TP sẽ tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 – cũng là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng để chốt danh sách ứng cử viên bầu ĐBQH, ĐB HĐND TP chính thức vào chiều 16-4 tới.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Quyết Tâm lưu ý việc chuẩn bị cho vòng hiệp thương cuối cùng theo đúng quy định của pháp luật. Bà Tâm đặc biệt lưu ý việc tổng hợp đầy đủ đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) đối với ứng cử viên ở tất cả cấp cơ sở để xử lý giải quyết theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.