TP.HCM: 7 quận, huyện không còn nhà trọ vi phạm phòng cháy chữa cháy

(PLO)- TP.HCM đã có 7/22 quận, huyện khắc phục hoàn toàn vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC), gồm: quận 11, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Tân Phú và Hóc Môn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM sẽ ra quân tại 22 quận, huyện để kiểm tra, xử lý các cơ sở nhà ở, căn hộ và nhà ở kết hợp kinh doanh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Đây là động thái quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn PCCC theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

phòng cháy chữa cháy
Theo thống kê, đến ngày 28-3, TP.HCM đã có 7/22 quận, huyện khắc phục hoàn toàn vi phạm về PCCC. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo thống kê, đến ngày 28-3, TP.HCM đã có 7/22 quận, huyện khắc phục hoàn toàn vi phạm về PCCC, gồm: quận 11, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Tân Phú và Hóc Môn.

Trước khi triển khai Chỉ thị 19, TP.HCM có 53.611 cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê, trong đó 14.460 cơ sở vi phạm PCCC. Sau khi rà soát, số cơ sở tăng lên 57.850, trong đó 15.995 cơ sở bị kiểm tra.

Đến nay, 11.362 cơ sở đã khắc phục vi phạm (đạt 71,1%), còn lại 4.621 cơ sở (28,9%) chưa hoàn tất, chủ yếu liên quan đến việc chưa có lối thoát nạn thứ hai và chưa có giải pháp ngăn cháy lan.

cháy (2).jpg
Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) kiểm tra tình hình đảm bảo PCCC tại một chung cư trên địa bàn. Ảnh: HỒNG THẮM

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao, TP.HCM hiện có 4.557 cơ sở, tăng 441 cơ sở sau khi Chỉ thị 19 có hiệu lực. Trong số 914 cơ sở vi phạm, 533 đã khắc phục xong (đạt 58,31%), còn 381 cơ sở (41,69%) vẫn chưa hoàn thành, tập trung vào việc chưa có lối thoát hiểm khẩn cấp và chưa có giải pháp ngăn cháy giữa khu vực để xe với khu vực ở.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể từng giải pháp khắc phục, các chủ cơ sở đã dần nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ vi phạm PCCC có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhờ đó, nhiều cơ sở đã chủ động chấp hành theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để khắc phục vi phạm, đảm bảo an toàn PCCC.

Chỉ còn một ngày trước thời hạn 30-3-2025 để hoàn thành việc khắc phục vi phạm PCCC, Công an TP.HCM tiếp tục giám sát, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn PCCC trên toàn địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.