TP.HCM: 6 năm có hơn 400 thanh tra xây dựng bị xử lý

(PLO)- Số liệu này được Sở Nội vụ nêu ra tại tờ trình gửi UBND TP về đề án thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng thuộc UBND quận, huyện ngày 29-4.

Theo tờ trình, trong sáu năm (2013-2019) kể từ khi chuyển lực lượng thanh tra xây dựng về Sở Xây dựng, có 409 trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, nội quy cơ quan trong lực lượng thanh tra xây dựng phải phê bình, kiểm điểm, kỷ luật.

Trong đó có 14 công chức bị buộc thôi việc, các mức còn lại là cảnh cáo, khiển trách, phê bình… Đặc biệt, đã từng có cán bộ bị khởi tố trách nhiệm hình sự như trường hợp ở Nhà Bè, Vĩnh Lộc A…

Công trình xây dựng không phép tại xã Vĩnh Lộc B năm 2019. Ảnh: VIỆT HOA

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2014 đến 2019, trên địa bàn TP có khoảng 15.000 trường hợp vi phạm xây dựng. Riêng xây dựng không phép là hơn 8.500 trường hợp, chiếm 71% tổng số công trình vi phạm trên toàn TP.

Cũng theo Sở Xây dựng, tỉ lệ chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn thấp. Cụ thể, năm 2013-2017, chỉ có 55% trường hợp vi phạm chấp hành quyết định xử phạt. Từ năm 2018 đến 2019, tỉ lệ chấp hành dưới 50%.

Tại tờ trình của Sở Nội vụ, hiện nay biên chế thanh tra xây dựng có gần 1.000 nhân sự được bố trí tại Sở Xây dựng và 24 đội thanh tra địa bàn quận, huyện.

Theo Sở, trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tháng 2-2019, UBND TP.HCM đã kiến nghị được thực hiện đề án thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện. Việc thành lập này trên cơ sở sát nhập các đội thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và Đội Quản lý trật tự xây dựng thuộc UBND quận, huyện.

Đề xuất của TP đã được Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương. Tháng 12-2019, UBND TP có tờ trình chính thức gửi Thủ tướng về đề án nêu trên. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu UBND TP cần lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương có liên quan và có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ.

Trong tờ trình gửi UBND TP, Sở Nội vụ cho biết hiện TP đã có văn bản góp ý của các bộ, ngành có liên quan và đã hoàn thiện đề án để trình UBND TP xem xét trình Thủ tướng trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.