TP.HCM: 5 năm liền kéo giảm tội phạm

(PL)- Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá trong năm 2019, Công an TP.HCM đã đạt được nhiều thành tích, dấu ấn nổi bật.

Ngày 13-1, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dự và chỉ đạo hội nghị.

Nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thông tin tại hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho hay năm vừa qua công an đã phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Các đợt này tập trung vào các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Song song đó, công an cũng bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP (Tổ công tác 363) để ngăn chặn từ đầu các dấu hiệu tội phạm.

Thực hiện đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã triển khai mô hình tổ chức mới gồm 35 đơn vị cấp phòng, 24 công an quận, huyện (giảm 10 đơn vị so với trước đây). Bên cạnh đó, Công an TP.HCM triển khai các quy định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của công an các đơn vị, địa phương...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an TP đạt được trong năm qua. Bí thư Nhân đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao việc Công an TP.HCM chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án 68 về củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường, xã, thị trấn. “Công an TP cũng là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong việc thực hiện đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh với đề án xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại của Công an TP” - ông nhận định.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: CA

Cần sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong năm 2019.

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong năm 2019, Công an TP.HCM đã đạt được nhiều thành tích, dấu ấn nổi bật trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cụ thể, Công an TP đã đảm bảo tốt an ninh trên các lĩnh vực, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn kích động biểu tình, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng. Các công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, ma túy, môi trường.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an TP.HCM sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn. Việc này nhằm chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở. “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách hành chính” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Những kết quả trong năm 2019 của Công an TP.HCM

Trong năm 2019, TP ghi nhận xảy ra 4.422 vụ xâm phạm trật tự, an toàn xã hội (giảm 351 vụ (7,35%) so với năm 2018 và cũng là năm thứ năm liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự), triệt phá 709 băng, nhóm tội phạm hình sự.

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma túy, đã phát hiện, điều tra 1.648 vụ/3.925 người; thu giữ tổng cộng hơn 356 kg heroin; 1,36 tấn ma túy tổng hợp; 5,8 kg cocain; 40,8 kg cần sa; nhiều súng, lựu đạn...

Về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, công an tập trung vào các giải pháp tuyên truyền và tăng cường tuần tra, kiểm soát các chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích khi lái xe, kiểm soát phương tiện quá hạn, quá tải… Công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, kéo số vụ, số người chết và bị thương giảm so với cùng kỳ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.