TP Vũng Tàu có tân Chủ tịch HĐND và tân Chủ tịch UBND

(PLO)- Bà Lê Thị Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch HĐND; Ông Hoàng Vũ Thảnh là Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 21-6, Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để nghe báo cáo kết quả bầu cử, thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu đối với 35 đại biểu HĐND thành phố vừa trúng cử; bầu các chức danh của HĐND và UBND TP Vũng Tàu; bầu Đoàn Hội thẩm TAND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu đã giới thiệu và bầu bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu giữ chức danh chủ tịch HĐND TP Vũng Tàu.

Bà Lê Thị Thanh Bình, sinh năm 1973, trình độ là thạc sĩ Kinh tế. Bà từng có thời gian công tác tại cấp phường sau đó được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Bà cũng là một trong 52 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng bầu ông Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1970, phó chủ tịch HĐND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021) làm phó chủ tịch HĐND; Bầu lãnh đạo, thành viên Ban Pháp chế và Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch HĐND cùng phó chủ tịch, Ban Pháp chế; Kinh tế Ngân sách ra mắt kỳ họp. Ảnh:TK

Các đại biểu cũng bầu ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền chủ tịch UBND TP Vũng Tàu khóa VI, đại biểu HĐND TP Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức danh chủ tịch UBND TP Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hoàng Vũ Thảnh (sinh năm 1974, thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế). Ông Thảnh nhiều năm công tác tại TP Vũng Tàu, từng đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng Tài chính Kế hoạch sau đó được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu. Tháng 10-2020, ông được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao nhiệm vụ Quyền chủ tịch sau khi ông Nguyễn Lập, chủ tịch UBND TP Vũng Tàu nghỉ hưu theo chế độ.

Kỳ họp cũng đã bầu và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu hai chức danh phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu với ông Vũ Hồng Thuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hương; 12 ủy viên UBND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch, phó chủ tich, ủy viên UBND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.  Ảnh-TK

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu HĐND và chỉ định Tổ Trưởng, Tổ Phó các Tổ đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp tiếp theo của HĐND TP Vũng Tàu trong năm 2021; Bầu 30 đại biểu Hội thẩm Nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Thanh Bình cam kết với nhiệm vụ là chủ tịch HĐND, thời gian tới bà sẽ cùng các đại biểu, TP Vũng Tàu tập trung giải quyết các vấn đề lớn của thành phố, những việc mà cử tri, người dân quan tâm.

Đó là công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình diễn biến hết sức phức tạp; Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai các dự án; Tình trạng xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch; Các dự án phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp; Các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững…

Bà Lê Thị Thanh Bình, chủ tịch HĐND TP Vũng Tàu-Ảnh:TK

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Vũ Thảnh, chủ tịch UBND TP Vũng Tàu nêu sáu vấn đề ông sẽ tập trung quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Trong đó tiếp tục giữ gìn, xây dựng sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường đi thực tế nắm chắc cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân…

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu. Ảnh-TK

Ông sẽ cùng tập thể xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu; đầu tư xây dựng cơ bản, các vấn đề nhân sinh, cải cách hành chánh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.