TP Thủ Đức: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung trên nền tảng GIS

(PLO)- Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung trên nền tảng GIS dùng chung rất cần thiết trong quản lý, điều hành của lãnh đạo TP Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức tổ chức Hội thảo xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung trên nền tảng GIS dùng chung để quản lý các nguồn lực đất đai, tài nguyên môi trường, cơ sở hạ tầng, dự án đầu tư và các lĩnh vực khác trên địa bàn TP Thủ Đức.

Quản lý dữ liệu trên nền tảng GIS rất cần thiết

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng nhận định TP Thủ Đức có vai trò quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Trong tương lai, đây sẽ là một trung tâm mới tập trung vào kinh tế tri thức, nghiên cứu, công nghệ và hợp tác phát triển quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VT

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VT

Ông Phùng cho biết TP Thủ Đức đã phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số cho TP giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong 2 năm qua, TP Thủ Đức làm được một số công việc trong thực hiện đô thị thông minh và chuyển đổi số. Tuy nhiên, một trong những vấn đề rất lớn và rất mới là quản lý dựa trên công nghệ GIS.

“TP Thủ Đức với quy mô dân số 1,2 triệu người do đó, yêu cầu quản lý Nhà nước phục vụ cho người dân, trong đó có việc sử dụng các công nghệ về GIS là rất cần thiết”- ông Phùng cho biết.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học cũng nêu hiện trạng cơ sở dữ liệu đô thị tại TP Thủ Đức còn nhiều hạn chế, bất cập như dữ liệu của các ngành, lĩnh vực được xây dựng, lưu trữ rời rạc, phân tán ở các cơ quan quản lý, dữ liệu ở các định dạng khác nhau…

Do đó, xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung trên nền tảng GIS dùng chung rất cần thiết trong công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo TP; đồng thời, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác cho doanh nghiệp, người dân góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và xây dựng TP thông minh.

Phải lấy lợi ích người dân làm trung tâm

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp miền Nam - Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel Nguyễn Hữu Tuấn ủng hộ và hoan nghênh mô hình mà TP Thủ Đức triển khai.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: VT

Ông Nguyễn Hữu Tuấn đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: VT

Tuy nhiên ông cho rằng khi vạch ra chiến lược cần cân nhắc về mục tiêu và nguồn lực. Mục tiêu quá rộng thì nguồn lực sẽ không đảm bảo và khó triển khai. Bên cạnh đó, cần phải bám vào chiến lược dữ liệu của TP, trong đó chủ yếu tập trung vào hai nhóm là đất đai và con người.

“Phải lấy người dân làm trung tâm, phục vụ vì mục đích gì của người dân, cần đột phá trong công tác thủ tục. Ví dụ trong hành chánh để người dân tương tác và phản ánh nhanh chóng về quy trình, thủ tục.

Trong y tế, kết nối các cơ sở khám, chữa bệnh để bất kì người dân khi thăm khám chỉ cần dùng một cái app đã tích hợp đầy đủ dữ liệu để có thể khám ở bất cứ nơi nào... ”- Ông góp ý.

Ông Tuấn cho rằng khi TP có dữ liệu về sức khỏe của người dân, có dữ liệu về giáo dục, y tế.. thì TP Thủ Đức cần nhanh chóng đồng bộ và kết nối dữ liệu này với nền tảng dữ liệu của TP Thủ Đức.

Cùng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp TP Thủ Đức Nguyễn Thị Thiêm cho rằng việc xây dựng một mô hình quản lý tổng thể như thế này rất hay và phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay.

Tuy nhiên bà cho rằng khi xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung trên nền tảng GIS dùng chung cần đi từng bước một, bắt đầu từ những nhu cầu của người dân.

"Từ những vấn đề nhỏ xuất phát từ cuộc sống người dân khi được giải quyết sẽ tạo được sự uy tín và tin tưởng của người dân. Nếu như mô hình được triển khai và vận hành tốt thì người dân sẽ là đối tượng được hưởng lợi rất nhiều”- Bà Thiêm nhìn nhận.

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Công ty cổ phần tin học - bản đồ Việt Nam Nguyễn Minh Nam đã thông tin thông tin, hệ thống GIS dùng chung có thể tích hợp với các hệ thống khác, có thể được truy cập thông qua trình duyệt web, cho phép người dùng làm việc từ xa và truy cập dữ liệu và phân tích từ bất kỳ đâu có kết nối internet…

Theo đó, TP Thủ Đức, hiện đang xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung trên nền tảng GIS dùng chung trên địa bàn mục tiêu chung là phát triển hệ sinh thái số với ba trụ cột chính là hệ thống kho dữ liệu dùng chung; hệ thống thông tin tác nghiệp địa lý; hệ sinh thái dữ liệu mở.

Ba trụ cột này tạo thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất để quản lý các nguồn lực đất đai, tài nguyên môi trường, cơ sở hạ tầng, dự án đầu tư và các lĩnh vực khác (y tế, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, tôn giáo...) trên địa bàn TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.