TP Thủ Đức vẫn dùng con dấu quận cũ trong một số việc

(PLO)- Con dấu của các quận 2, 9 và Thủ Đức vẫn được sử dụng để giải quyết một số công việc liên quan đến kiểm kê tài sản, lập biên bản hồ sơ về thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết như thế tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí về TP Thủ Đức, sáng 22-1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin về TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông Hoan, kể từ sáng nay (22-1), UBND TP Thủ Đức và các phường trực thuộc, Văn phòng HĐND và UBND TP Thủ Đức, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng Tiếp công dân TP Thủ Đức đã có con dấu mới.

Đối với con dấu của các Phòng khác thì đang tích cực để ngày mai (23-1) sẽ có, sau khi bổ nhiệm các trưởng phòng.

Về con dấu cũ (của các quận 2,9 và Thủ Đức), ông Hoan cho biết vì đây là thời điểm chuyển tiếp nên con dấu cũ vẫn còn sử dụng trong một số việc còn dang dở. Tuy nhiên, con dấu cũ chỉ sử dụng trong ngày hôm nay và hết ngày mai và chỉ sử dụng được ở một số lĩnh vực cụ thể liên quan đến kiểm kê tài sản, lập biên bản hồ sơ về thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến việc vận hành chính quyền mới, ông Hoan cho biết TP Thủ Đức tổ chức theo hướng phân công Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực kết hợp phụ trách khu vực (quận 2 là khu vực 1, quận 9 là khu vực 2 và quận Thủ Đức là khu vực 3).

Về các phòng ban chuyên môn, ông cho biết vẫn giữ nguyên bộ máy, tổ chức như cũ, sử dụng các trụ sở cũ và thực hiện nhiệm vụ như trước đây. Các trưởng phòng sẽ phân công, ủy quyền cho các phó trưởng phòng phụ trách khu vực được phép sử dụng cán bộ, công chức, cơ sở vật chất để điều hành công việc.

Ông Hoan khẳng định không làm ảnh hưởng đến công việc của người dân và doanh nghiệp. Ông nói: đối với những công việc giải quyết cho người dân và doanh nghiệp vẫn được thực hiện bình thường, duy trì thường xuyên, xuyên suốt và không có vướng mắc gì.

“Các cơ quan, đơn vị không được từ chối nhu cầu của dân, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Công việc có thể gặp khó khăn nhưng không được từ chối hồ sơ của dân, không để người dân hụt hẫng” - ông Hoan nói và khẳng định những việc liên quan đến dân đều phải tiếp nhận và xử lý.

Hôm nay, ngày 22-1, bộ máy chính quyền TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động. Tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương TP Thủ Đức thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.