TP Thủ Đức muốn đổi tên Quốc lộ 13 thành đường 30/4

(PLO)- UBND TP Thủ Đức đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị đổi tên Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình trên địa bàn TP Thủ Đức) thành đường 30/4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nội dung trên được nêu trong báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trình hội nghị Thành ủy TP Thủ Đức lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020- 2025, tổ chức sáng 18-12.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự.-bi-thu-nguyen-van-nen-hoi-nghi-BCH-Thu-duc.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự. Ảnh: THANH TUYỀN

Báo cáo về nội dung này, Phó Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cho biết về công tác xây dựng chính quyền, khối UBND TP Thủ Đức đã thực hiện tốt chủ đề năm 2023.

Quan trọng, đã thực hiện phân cấp, uỷ quyền theo đúng thẩm quyền, xây dựng các đề án đề xuất cơ chế chính sách phát triển cho TP Thủ Đức để thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM, Nghị quyết 98.

Trong đó, TP Thủ Đức đã triển khai rà soát quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) theo tuyến metro 1, vành đai 3 - TP.HCM… để đề xuất UBND TP.HCM ban hành kế hoạch.

Năm 2023 cũng đánh dấu sự chuyển mình của địa phương về lĩnh vực văn hoá, thể thao, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của người dân; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hoá, di tích kiến trúc nghệ thuật và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn.

TP Thủ Đức cũng phối hợp Sở VH&TT TP.HCM tổ chức đổi tên đường Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp, Lễ đặt tên hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn.

Đáng chú ý, địa phương cũng hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị đổi tên Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình trên địa bàn TP Thủ Đức) thành đường 30/4.

TP Thủ Đức muốn đổi tên Quốc lộ 13 thành đường 30/4-quoc-lo-13.jpg
Một đoạn Quốc lộ 13 kẹt xe kéo dài. Đây là hình ảnh quen thuộc trong nhiều năm qua. Ảnh: ĐÀO TRANG

Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, thực hiện… Hiện, địa phương đang chuẩn bị để khánh thành Đường sách TP Thủ Đức tại đường Hồ Thị Tư vào ngày 22-12 tới đây.

Ông Nguyễn Phước Hưng cũng cho biết ngoài những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, trong có việc sản phẩm cụ thể để triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung còn hạn chế.

Đến nay mới chỉ có bốn đề án, mô hình được triển khai. Đó là mô hình vườn cây quả tặng tại công viên lịch sử - văn hóa dân tộc, sáng kiến xây dựng khung hệ thống dữ liệu thông tin, sáng kiến ứng dụng drone vào hoạt động quảng bá hình ảnh các địa điểm du lịch. Ngoài ra còn có việc giải quyết các vướng khó trong thực hiện đầu tư xây dựng, tiếp nhận công trình từ nguồn vốn tài trợ, vốn xã hội hóa.

Việc triển khai các nội dung Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM gặp khó khăn. Ông Hưng nói, đây là nhiệm vụ mới, yêu cầu pháp lý chặt chẽ nhưng cán bộ phân công phụ trách còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn để xử lý. TP Thủ Đức cũng chưa được bổ sung thêm biên chế nên việc giải quyết công việc còn khó khăn..

Ngoài ra, hội nghị cũng bàn về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết ước tính đến ngày 15-12, TP Thủ Đức giải ngân khoảng 2.140 tỉ, đạt 83% và đến ngày 25-12 ước đạt 95%.

Đến ngày 15-12, thu ngân sách gần 11.000 tỉ, đạt 61,6%. TP Thủ Đức phấn đấu hết 2023 đạt 64,32% kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.