TP Thủ Đức đề xuất giảm 2 phòng chuyên môn khi sắp xếp bộ máy

(PLO)- Trong thời gian đang thực hiện thí điểm, TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn giảm 20% cơ quan Đảng và 15% cơ quan chính quyền; định hướng giảm 1 ban xây dựng đảng và 2 phòng chuyên môn của UBND.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dự thảo phương án mới nhất về việc sắp xếp bộ máy TP.HCM, đối với TP Thủ Đức - mô hình "thành phố trong thành phố" đầu tiên của cả nước, sẽ giảm 2 phòng chuyên môn thuộc khối UBND.

Như vậy, từ 16 phòng chuyên môn ban đầu, trong đó có các phòng thành lập theo cơ chế của Nghị quyết 98, TP Thủ Đức sẽ giảm còn 14 phòng.

TP Thủ Đức đề xuất giảm 2 phòng chuyên môn khi thực hiện sắp xếp bộ máy-bi-thu-tp-thu-duc-nguyen-huu-hiep-7952-566.jpg
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, thông tin địa phương đề xuất giảm 2 phòng chuyên môn khi thực hiện sắp xếp bộ máy. Ảnh: T.TUYỀN

Dù đang thí điểm, vẫn thực hiện sắp xếp theo quy định chung

Việc tổ chức bộ máy các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức được thực hiện theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo đó, TP Thủ Đức sẽ có 16 phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhiều hơn 6 phòng so với quy định chung của UBND cấp huyện.

Trong đó, 8 cơ quan chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Thanh tra; Phòng LĐ-TB&XH; Phòng GD&ĐT; Phòng Y tế; Phòng TN&MT.

5 cơ quan chuyên môn đã đổi tên gồm: Phòng Tài chính; Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Phòng Quy hoạch - Xây dựng.

3 cơ quan thành lập theo nghị quyết là Phòng Giao thông Công chính; Trung tâm Hành chính công; Thanh tra Xây dựng.

Trao đổi với PLO, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức - ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết địa phương đề xuất mô hình tổ chức gắn với nhiệm vụ, chủ động đề xuất, không chờ cấp trên, khi cấp trên quyết định thì chấp hành nghiêm và có hiệu quả.

Theo ông Hiệp, địa phương đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, định hướng. Do đó, cần cơ quan quản lý chuyên sâu, chuyên môn về quy hoạch đô thị phát triển giao thông.

Với tinh thần đó, xuất phát từ đặc điểm tình hình, quy mô, tính chất, TP Thủ Đức vẫn kiến nghị và chấp hành các ý kiến của Trung ương, theo đó về mặt nguyên tắc tổ chức thực hiện, đó là “thống nhất chung nhưng có đặc thù riêng”.

Việc sắp xếp tại TP Thủ Đức cũng được thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18 là "Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương".

"Trong thời gian đang thực hiện thí điểm, TP Thủ Đức vẫn chấp hành quy định chung, giảm 20% cơ quan Đảng và 15% cơ quan chính quyền. Theo đó, địa phương định hướng giảm 1 ban xây dựng đảng và 2 phòng chuyên môn của UBND"- ông Nguyễn Hữu Hiệp cho hay.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức thông tin, với 2 phòng chuyên môn của UBND, TP Thủ Đức đề xuất chuyển giao các chức năng, hợp nhất Phòng LĐ-TB&XH và Phòng Nội vụ.

Chuyển giao các chức năng của Phòng Tài nguyên và Môi trường; trong đó lĩnh vực tài nguyên chuyển giao về Phòng Quy hoạch - Xây dựng, lĩnh vực môi trường giao về Phòng Giao thông Công chính và đổi tên thành Phòng Giao thông Công chánh.

TP Thủ Đức giảm mạnh đầu mối qua 4 năm

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết TP Thủ Đức là một trong những địa phương điển hình của TP.HCM thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp bộ máy.

Điển hình này được thể hiện ở chỗ, thực hiện quá trình sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện của TP.HCM và 4 đơn vị hành chính cấp xã, từ quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành lập thành TP Thủ Đức.

Sau khi sắp xếp thì TP Thủ Đức là một chính quyền địa phương 1 cấp (nhưng có 2 cấp hành chính, phường không có HĐND).

Như vậy, qua 4 năm sắp xếp, giai đoạn từ 2021-2023, tổ chức bộ máy của cơ quan chính quyền TP Thủ Đức có 12 phòng (hình thành thêm Phòng Khoa học - Công nghệ).

Từ khi có Nghị quyết 98 vào tháng 8-2023, TP Thủ Đức được tổ chức bộ máy riêng, hình thành 15 phòng chuyên môn của TP và 1 Trung tâm Hành chính công có chức năng hành chính. Như vậy, TP Thủ Đức có 16 phòng chuyên môn.

Khi thực hiện sắp xếp bộ máy, TP Thủ Đức đã góp phần giảm mạnh đầu mối các phòng của 3 quận, từ 36 phòng của 3 quận trước đây, còn 16 phòng của TP Thủ Đức. Đồng thời, giảm 205 biên chế (tỉ lệ khoảng 22%). Kinh tế của TP Thủ Đức ổn định và phát triển.

Trên cơ sở những định hướng và trong thực tiễn, Thành ủy TP Thủ Đức mong muốn phát huy các cơ chế, kế hoạch của các cơ quan, phòng ban chuyên môn của UBND TP Thủ Đức hiện nay...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.