TP Thủ Đức đề xuất 10 chính sách bổ sung cho 2.300 hộ dân tại Thủ Thiêm

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ cho biết, hiện đang thuyết phục, đề xuất bổ sung 10 nội dung, chính sách để bổ sung cho 2.300 hộ dân tại Khu đô thị Thủ Thiêm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-10, Thành ủy Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021-2025.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ đã thông tin về tình hình quản lý đô thị, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm tại địa bàn.

TP Thủ Đức đề xuất 10 chính sách bổ sung cho 2.300 hộ dân tại Thủ Thiêm ảnh 1

Hội nghị mở rộng lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra chiều 14-10. Ảnh: THANH TUYỀN

Đề xuất 10 chính sách bổ sung thêm cho 2.300 hộ dân tại Thủ Thiêm

Thông tin về tình hình giải quyết chính sách cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Tứ cho hay Thủ Đức đã bàn giao nhà ở, đất cho 179 hộ dân thuộc khu đất 4,39ha, khu phố 1, phường An Khánh, TP Thủ Đức. Còn lại 152 hộ dân chưa giải quyết về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND TP Thủ Đức cũng đã ban hành 330/331 quyết định chi trả và trên 80% hộ dân đồng thuận với chính sách chi trả này.

TP Thủ Đức đề xuất 10 chính sách bổ sung cho 2.300 hộ dân tại Thủ Thiêm ảnh 2

Toàn cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thông tin, trong tháng 9 vừa qua, Sở TN&MT phối hợp cùng UBND TP Thủ Đức đã cắm ranh, mốc xong tại các vị trí đối với khu đất 4,39 ha.

Ông Tứ cho biết, hiện đang thuyết phục, đề xuất bổ sung 10 nội dung, chính sách để bổ sung cho 2.300 hộ dân tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Vấn đề này đang được TP.HCM xem xét, dự kiến sẽ thông qua và ban hành trong thời gian tới.

Đối với 75 hộ dân còn lại chưa thu hồi được mặt bằng, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo phối hợp với Sở TN&MT cùng ủy ban, các sở ngành rà soát pháp lý để cho chủ trương thực hiện biện pháp thu hồi đất tiếp theo theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

TP Thủ Đức cũng đã chủ động rà soát, phân loại các nhóm ưu tiên thực hiện biện pháp hành chính để thu hồi đất, đề xuất chính sách hỗ trợ bổ sung mang tính chất đặc thù, tháo gỡ, tăng sự đồng thuận của các hộ dân đặc biệt trong nhóm 75 hộ dân để đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm hoàn thiện vào năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ thông tin về các dự án tại địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ thông tin về các dự án tại địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Về dự án Khu công nghệ cao TP.HCM, ông Tứ nhìn nhận đây là một trong những dự án tồn tại kéo dài. UBND TP Thủ Đức đã ban hành quyết định hỗ trợ bổ sung đối với 49 trường hợp đặc thù.

TP Thủ Đức cũng đã bố trí nền tái định cư cho 49 trường hợp này nhưng chỉ có 18 trường hợp đồng thuận nhận nền tái định cư với 35 nền. Đồng thời, Thủ Đức cũng kí quyết định bố trí tái định cư với 14 trường hợp, bốn trường hợp Ban bồi thường đang hoàn chỉnh hồ sơ và trình UBND TP Thủ Đức. Đầu tháng 10, Thủ Đức cũng đã trao quyết định bố trí tái định cư cho 10 trường hợp.

Ông thông tin, sắp tới Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ đối thoại với người dân về nội dung này.

Dự án Vành đai 3: Dự kiến tháng 11 sẽ phê duyệt hệ số K

Về dự án Vành đai 3, ông Tứ cho biết TP Thủ Đức đã thực hiện thu hồi đất 93/96 trường hợp thuộc tuyến 1A. Đồng thời thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc công tác thẩm định giá… Sở TN&MT đã thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và trình hội đồng thẩm định giá đất thông qua trước khi trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thông tin, trong tháng 10 UBND TP sẽ tổ chức Hội đồng định giá, dự kiến tháng 11 sẽ phê duyệt hệ số K; đến tháng 11 và tháng 12 sẽ hoàn thiện 96 hồ sơ bồi thường chi trả tái định cư.

Tuyến 1B thuộc dự án Vành đai 3 đi qua bốn phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Thạnh Mỹ, Long Bình. Hiện, chủ đầu tư đã cắm mốc ranh xong 2 phường; dự kiến đến tuần sau sẽ xong hai phường còn lại.

Song song đó, UBND TP Thủ Đức cũng thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/2000 8 dự án để trình Sở QH-KT.

Ông Tứ cho hay, sau khi có ranh cụ thể thì sẽ tiến hành ban hành chứng thư, định giá để đề xuất TP phê duyệt. Ông nói, dự án có 84 vị trí cần thẩm định giá nên công tác này cũng khó khăn.

Trong thời gian tới, UBND TP Thủ Đức sẽ tham mưu, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện quy trình nhanh, rút gọn về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại TP Thủ Đức và Đề án trung tâm phát triển quỹ đất TP Thủ Đức.

Ông Tứ cho biết, UBND TP Thủ Đức sẽ tham mưu, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện quy trình nhanh, rút gọn về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại TP Thủ Đức và Đề án trung tâm phát triển quỹ đất TP Thủ Đức.

“Đề án này vừa rồi cũng đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, xin ý kiến các sở, ngành TP trước khi xin ý kiến UBND TP.HCM”- ông Tứ thông tin.

Song song đó, đẩy nhanh công tác hoàn chỉnh chứng thư của các dự án cần thẩm định giá; đốc thúc Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3, Khu công nghệ cao, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Cạnh đó, UBND TP Thủ Đức cũng sẽ tập trung giải quyết khiếu nại của các hộ dân trong dự án KCN cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Tứ nhìn nhận, khi thực hiện dự án ĐH Quốc gia, Vành đai 3 thì chắc chắn số đơn thư khiếu nại cũng tăng lên, đây cũng là áp lực trong công tác GPMB. UBND TP Thủ Đức sẽ tập trung giải quyết để đảm bảo quyền lợi của người dân.

34 dự án đang tạm ngưng do vướng bồi thường

Ông Tứ thông tin, hiện TP Thủ Đức đang triển khai thực hiện 134 dự án chuyển tiếp từ ba quận cũ. Trong đó, có 87 dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, thu hồi mặt bằng; 12 dự án đã bàn giao mặt bằng 100% cho chủ đầu tư; 34 dự án đang tạm ngưng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

TP Thủ Đức cũng tiến hành chi trả số tiền hơn 192 tỉ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ.

Cạnh đó, TP Thủ Đức đã lên kế hoạch thực hiện thu hồi 21 dự án với hình thức thu hồi bằng giải pháp hành chính; do đây là các dự án đã thực hiện đầy đủ chi trả hỗ trợ tái định cư. Đến nay, đã hoàn tất 7 dự án, vận động thu hồi mặt bằng 273 trường hợp và đang tiến hành thu hồi đối với 14 dự án còn lại.

Đối với công tác tái định cư, TP Thủ Đức đã bố trí tái định cư cho 95 hộ với 62 nền và 45 căn hộ chung cư, bố trí tạm cư 3 hộ với 4 căn, thu hồi 1 căn hộ tạm cư tại chung cư Linh Trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.