TP Thủ Đức đặt bia đá tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(PLO)- TP Thủ Đức đã đặt bia đá tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu công viên gần bờ sông Sài Gòn với điểm nhấn là vườn hoa ban Điện Biên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024), TP Thủ Đức, TP.HCM, đã tổ chức khánh thành cảnh quan Công viên đường Võ Nguyên Giáp.

Đặc biệt, TP Thủ Đức cũng đã tổ chức lễ đặt bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ vị tướng tài ba của dân tộc.

Lời trích từ điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương tại lễ tang Đại tướng được khắc lên tấm bia đá tưởng niệm như niềm tin của chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân, xin nguyện noi theo tấm gương của Đại tướng - người đã dành cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc.

TP Thủ Đức đặt bia đá tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp-TP-Thu-duc-cong-vien-vo-nguyen-giap.jpg
TP Thủ Đức khánh thành tổ chức lễ đặt bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khuôn viên của công viên. Ảnh: T.H

Thượng tá Trần Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, cho biết Công viên đường Võ Nguyên Giáp (tên gọi trước đó là công viên bờ sông Sài Gòn chưa được đặt tên) kết nối các bến tàu thủy Thảo Điền, Bình An thuộc phường Thảo Điền và phường An Khánh.

Nhằm tạo cảnh quan xung quanh công viên đường Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1, TP Thủ Đức đã xây dựng một không gian văn hóa cách mạng rộng 5.000 m2, với điểm nhấn là bia đá tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sân sinh hoạt cộng đồng...

TP Thủ Đức đặt bia đá tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp-TP-Thu-duc-cong-vien-vo-nguyen-giap (2).jpg
Các địa biểu đặt nhành hoa, bày tỏ lòng thành kính tại bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: T.H

Tại công viên này, TP Thủ Đức cũng dành một khoảng không gian để làm vườn hoa ban Điện Biên với 70 cây hoa ban được chuyển về từ vùng núi Tây Bắc - tượng trưng cho 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cạnh đó, địa phương cũng trồng thêm 103 cây hoa ban ươm mầm tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM với hạt giống được mang về từ Điện Biên, cũng là số tuổi của vị Đại tướng nhân dân.

Kinh phí xây dựng các hạng mục trên từ nguồn xã hội hóa của một số mạnh thường quân và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức..

Thời gian tới, một số hạng mục sẽ tiếp tục được đầu tư tại khu vực Công viên đường Võ Nguyên Giáp, gồm khu vực nhà sàn Điện Biên - nơi giao lưu, kết nối văn hóa giữa TP Thủ Đức, TP.HCM với đồng bào, chiến sĩ Điện Biên và cả nước.

TP Thủ Đức đặt bia đá tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp-TP-Thu-duc-cong-vien-vo-nguyen-giap (4).jpg
Các đại biểu chụp hình kỉ niệm tại vườn hoa ban Điện Biên. Ảnh: T.H

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết nhà sàn Điện Biên do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) trao tặng, sẽ được khánh thành vào dịp 30- 4-2025.

Cùng với vườn hoa ban Điện Biên, những công trình này nhằm khẳng định những đô thị phát triển vẫn luôn trân trọng, nhớ về những vùng xa xôi, nơi biên cương của Tổ Quốc - nơi đã từng diễn ra những trận chiến cam go để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.