TP Thanh Hóa: Dừng hoạt động quán bar, karaoke, massage...

(PLO)- TP Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu dừng nhiều dịch vụ không cần thiết như kinh doanh karaoke, xông hơi, massage, sapa, gym… để phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 10-5, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có văn bản về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa như quán bar, các cơ sở kinh doanh karaoke, xông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bia... từ 18 giờ chiều 11-5.

TP Thanh Hóa cũng tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời; các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người trong công viên, khuôn viên, nơi công cộng; các điểm vui chơi cho trẻ em trong siêu thị, nhà sách, công viên… cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương thông báo cho các đơn vị có liên quan và yêu cầu mọi người dân chấp hành, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nghiêm cấm các hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sử dụng vỉa hè, không gian công cộng để kinh doanh.

Cũng trong ngày 10-5, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các trường sớm hoàn thành việc thi, kiểm tra đánh giá Học kỳ II, năm học 2020-2021 và hoàn thành trước ngày 15-5.

Riêng đối với học sinh các trường mầm non sẽ nghỉ học từ ngày 11-5, việc trông trẻ trong hè chỉ thực hiện khi có hướng dẫn và thông báo mới của Sở GD&ĐT tỉnh.

Ngoài ra, UBND TP Thanh Hóa cũng yêu cầu không tổ chức họp phụ huynh cuối năm theo hình thức tập trung mà sử dụng hình thức họp trực tuyến.

Đối với giáo viên, học sinh, không tổ chức thăm quan, dã ngoại, chụp ảnh kỷ yếu, hội khoá; không tổ chức việc dạy thêm, học thêm khi tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được khống chế trong cả nước.

151 F1 âm tính lần 1 và hai con của BN3091 âm tính lần 2

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa ngày 10-5, có 151 trường hợp ở Thanh Hóa là F1 của BN3091 được đánh giá không phải là nguy cơ cao, hai con của BN3091 cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Những ngày tới, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục xét nghiệm những người liên quan đến BN3091. Nếu những người này cho kết quả âm tính thì chuyển F2 sang theo dõi sức khỏe tại nhà.

TP Thanh Hóa: Dừng hoạt động quán bar, karaoke, massage... ảnh 1
Sau khi phát hiện ca bệnh 3091 ở chung cư Đông Phát, TP Thanh Hóa, nhiều người liên quan đến ca bệnh được lấy mẫu, cách ly tập trung và tại nhà. Ảnh: Đ.TRUNG

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẳng định, các quy trình phải được làm một cách khoa học, chính xác, không lơ là chủ quan.

Các F1 đều phải làm xét nghiệm ít nhất bốn lần trong suốt thời gian cách ly, F2 cơ bản chỉ làm xét nghiệm một lần và theo dõi tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.