TP Huế: Không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài

(PLO)- Quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU nhằm chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, TP Huế đã đạt được kết quả quan trọng, trong đó có việc không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, cùng với cả nước, TP Huế đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với mục tiêu cao nhất là cùng chung tay gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế (ảnh), để tìm hiểu rõ hơn về các chương trình hành động và kết quả đạt được của địa phương.

Mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm

. Phóng viên: Thưa ông, TP Huế đã triển khai chương trình hành động gì trong thời gian qua để đồng hành cùng Chính phủ gỡ thẻ vàng của EC?

+ Ông Nguyễn Đình Đức: Ý thức được vai trò và trách nhiệm của địa phương, cùng đồng hành với Chính phủ trong nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng, về phía cơ quan tham mưu của TP, sở chúng tôi đã triển khai một số giải pháp cụ thể, quyết liệt.

TP Huế: Không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài

Trước hết, chúng tôi đã tham mưu cho UBND TP thành lập Ban chỉ đạo và các văn phòng IUU. Đặc biệt, văn phòng IUU tại cảng cá Thuận An hoạt động gần như 24/24 giờ. Đây là lực lượng phối hợp gồm nhiều bên như Chi cục Thủy sản, Bộ đội biên phòng, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn bộ tàu thuyền ra vào cảng.

Chúng tôi cũng chỉ đạo và quán triệt dứt điểm việc 100% tàu thuyền có chiều dài từ 15 m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Về công tác quản lý, sở đã tham mưu cho TP ra quyết định phân cấp rõ ràng: Các tàu thuyền từ 12 m trở xuống sẽ do cấp xã quản lý, còn các tàu trên 12 m thuộc thẩm quyền quản lý của TP.

Nhờ vậy, công tác đăng ký tàu thuyền, đặc biệt là các tàu dưới 12 m, đã được thực hiện rất tốt, gần như toàn bộ tàu thuyền đều được đăng ký, tạo cơ sở vững chắc cho lực lượng biên phòng kiểm soát khi tàu ra vào cửa biển.

P3_Cot phai.jpg
Tàu thuyền vào bán cá tại cảng cá Thuận An (TP Huế). Ảnh: NGUYỄN DO

Hơn nữa, mọi hoạt động của tàu cá khi ra khơi đều được giám sát chặt chẽ. Qua đó, chúng tôi có thể sớm nhận diện những tàu có nguy cơ vi phạm cao và cả những tàu đã vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu tàu có nguy cơ vi phạm cập cảng, tổ công tác tại văn phòng IUU sẽ lập tức lập biên bản và xử phạt. Trường hợp tàu không vào cảng, chúng tôi sẽ thông báo cho các cảng bạn để phối hợp xử lý.

. TP Huế đã đạt được những kết quả cụ thể nào trong công tác phòng, chống IUU, thưa ông?

+ Kết quả đạt được rất đáng khích lệ.

TP Huế chưa có bất kỳ tàu cá nào là vượt tuyến khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

100% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị hành trình để phục vụ công tác giám sát. Tất cả tàu thuyền đều được đăng ký đầy đủ, làm cơ sở pháp lý khi ra vào cửa biển.

Các trường hợp vi phạm như khai thác sai vùng, sai tuyến hay ngắt kết nối VMS đều bị giám sát và xử phạt rất nghiêm khắc khi tàu cập cảng.

Hướng tới nghề cá xanh, sạch và bền vững

. Để hướng tới một nghề cá xanh, sạch và bền vững như mục tiêu đề ra, chắc hẳn vẫn còn không ít thách thức, thưa ông?

+ Đúng vậy! Rất nhiều thách thức. Đội tàu hiện hữu ngày càng xuống cấp, gây khó khăn cho công tác đăng kiểm theo quy định. Thứ hai, nguồn lợi thủy sản trên các ngư trường đang suy giảm, dẫn đến sản lượng khai thác của bà con rất thấp.

Để khắc phục những khó khăn này, ngành nông nghiệp đang tham mưu cho TP một số giải pháp lâu dài.

Một là, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho bà con ngư dân có tàu thuyền không còn đủ điều kiện ra khơi. Hai là, định hướng lại hoạt động khai thác ven bờ, yêu cầu chuyển đổi ngư cụ sang các loại thân thiện với môi trường, không mang tính hủy diệt. Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hình thức khai thác mang tính hủy diệt, đặc biệt là hành vi dùng xung điện trên vùng đầm phá. Đồng thời, đẩy mạnh việc tái tạo nguồn lợi thủy sản.

. Xin cảm ơn ông.

Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU

Ngày 25-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 122 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, đến nay công tác chống khai thác IUU đã có kết quả chuyển biến theo hướng tích cực. Nhiều địa phương đã khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử các hành vi vi phạm khai thác IUU, tạo sự răn đe, giáo dục trong cộng đồng ngư dân ven biển. Số lượng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài đã giảm so với năm 2024.

Tuy nhiên, tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài còn rất phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, các lực lượng chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Từ đầu năm 2025 đến nay vẫn xảy ra 16 tàu cá vi phạm bị nước ngoài bị bắt giữ, xử lý; 13 tàu cá mang biển số giả, không có số đăng ký, với 90 ngư dân làm việc trên tàu là người Việt Nam vi phạm bị bắt giữ, xử lý.

Để chấm dứt tình trạng nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, hướng tới gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC, không để suy giảm uy tín của ngành thủy sản và tác động đến đời sống, sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển.

Công điện cũng nêu rõ chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành các nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương, ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC đối với nghề cá Việt Nam. AN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.