TP. HCM: Quận 3 chính thức có phường Võ Thị Sáu

(PLO)- Ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3, TP.HCM cho biết đúng một tháng nữa (ngày 4-2), phường Võ Thị Sáu sẽ chính thức đi vào hoạt động.  

Ngày 4-1, tại quận 3, Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111/2020 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM. Theo đó, quận 3 sẽ có phường Võ Thị Sáu dựa trên việc sáp nhập ba phường 6, 7, 8. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, cho hay phường Võ Thị Sáu có diện tích 2,2km2, chiếm gần 50% diện tích toàn quận. Dân số của phường cũng chiếm khoảng hơn 19% dân số toàn quận, khoảng hơn 36.000 người. 

Phường Võ Thị Sáu có 12 khu phố và 205 tổ dân phố, bà Lệ thông tin, phường mới sẽ có hơn 1800 đảng viên và 59 tổ chức Đảng. Tổng thu ngân sách năm 2020 đạt 45 tỷ đồng.

"Trong thời gian qua, ba phường không chỉ đóng góp tích cực về kinh tế mà đã cùng 11 phường khác trên địa bàn quận đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tổ chức nhiều mô hình thiết thực vận động nhân dân cùng tham gia để lại nhiều dấu ấn rất tốt", bà Lệ đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Lệ- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao quyết định cho lãnh đạo quận 3 và tặng hoa cho lãnh đạo các phường 6, 7, 8. Ảnh: VIỆT HOA

Phó Bí thư Thành ủy thông tin trước đó, quận 3 đã từng trải qua bốn lần sắp xếp lại đơn vị hành chính từ các năm 1976, 1981, 1982, 1988 và năm 2021. Bà Lệ chỉ đạo quận 3 tiếp tục nỗ lực phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết 1111 để người dân hiểu được ý nghĩa việc sáp nhập. Đồng thời bà Lệ cũng chỉ đạo quá trình sắp xếp không để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ông Phạm Thành Kiên, Bí thư quận ủy quận 3, cho biết phường Võ Thị Sáu vị trí quan trọng khi trên địa bàn phường là nơi tập trung rất nhiều cơ quan hành chính trung ương cũng như các tổ chức tôn giáo lớn của TP. Ông Kiên thông tin về lộ trình thực hiện việc sắp xếp, Ban thường vụ Quận ủy quận 3 sẽ chỉ đạo tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức đảng, tổ chức chính trị, xã hội và chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư phường Võ Thị Sáu trước ngày 14-1-2021.

Ông Phạm Thành Kiên, Bí thư quận ủy quận 3, trao đổi với báo chí sau buổi công bố phường Võ Thị Sáu. Ảnh: VIỆT HOA

Cụ thể, ngày 2-1 sẽ chỉ định Bí thư phường Võ Thị Sáu. Sau đó, ngày 15-1 sẽ triệu tập Hội đồng nhân dân để bầu các chức danh lãnh đạo phường và sẽ chính thức ra mắt phường Võ Thị Sáu vào ngày 4-2 tới. "Quá trình sắp xếp lại các phường, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tạo mọi điều kiện cho người dân được đổi giấy tờ thuận lợi nhất, hạn chế tối đa sự xáo trộn cuộc sống của người dân", ông Kiên nói.

Thông tin về lộ trình lộ trình cụ thể, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 3, cho biết quận đang chỉ đạo các phòng, ban phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn phường 6,7,8 tổ chức bàn giao bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư do UBND phường làm chủ đầu tư đang triển khai dang dở về phường Võ Thị Sáu quản lý trước ngày 25-1.

Quận 3 ra mắt ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: VIỆT HOA

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Võ Thị Sáu sẽ đặt ở số 18 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3 (trước đây là trụ sở của Đảng ủy, HĐND, UBND phường 6); Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường đặt ở số 18 Huỳnh Tịnh Của, phường 8 (trước đây là trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường 8);

Trụ sở Công an phường Võ Thị Sáu đặt ở số 122 Trần Quốc Thảo; trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường đặt ở 38 Nguyễn Thị Diệu và trạm y tế phường ở số 40 Cách Mạng Tháng 8.

Các phòng, ban, cơ quan đơn vị thuộc quận có kế hoạch hướng dẫn phường Võ Thị Sáu thực hiện tốt công tác điều chỉnh các loại giấy tờ liên quan cho tổ chức, cá nhân do thay đổi tên đơn vị hành chính và không thu các loại phí khi chuyển đổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.