TP Đồng Xoài, Bình Phước nhận huân chương Lao động hạng Nhất

(PLO)- Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Đồng Xoài là hơn 15% và đến tháng 10-2019 đã xóa 100% hộ nghèo.

Ngày 26-12, UBND TP Đồng Xoài (Bình Phước) tổ chức lễ kỷ niệm đô thị Đồng Xoài 20 năm xây dựng và phát triển (1-1-2000 - 1-1-2020) và kỷ niệm 45 năm giải phóng Đồng Xoài (26-12-1974 - 26-12-2019). Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân TP Đồng Xoài. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trường Sơn, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, dẫn lại lịch sử từ thị xã Đồng Xoài lên thành phố. Ông cho hay những ngày đầu thành lập, thị xã Đồng Xoài phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với ưu thế về vị trí địa lý và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cùng với nỗ lực của cán bộ, nhân dân Đồng Xoài đã đoàn kết, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội. Từ đó xây dựng, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc tỉnh. Đến 1-12-2018, TP Đồng Xoài chính thức được thành lập và đưa vào hoạt động.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đô thị Đồng Xoài đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 81 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 25 lần so với năm 2000.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Đồng Xoài là hơn 15%. Thương mại dịch vụ chiếm hơn 53%, công nghiệp xây dựng chiếm hơn 40%, nông nghiệp chiếm hơn 5%. Đến tháng 10-2019 đã xóa 100% hộ nghèo. Tổng thu ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó thu ngân sách trên đại bàn 608 tỉ 269 triệu đồng, tăng hơn 100 lần so với năm 2000.

“Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng TP Đồng Xoài phát triển ngày càng toàn diện và bền vững” - ông Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân TP Đồng Xoài. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân TP Đồng Xoài qua các thế hệ đã đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Bà cũng đề nghị cán bộ và nhân dân TP Đồng Xoài phát huy hơn nữa, để xây dựng TP Đồng Xoài xứng tầm với đô thị trung tâm của tỉnh, phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trong thời gian tới.

“Tôi tin tưởng cán bộ và nhân dân thành phố sẽ nỗ lực hết mình, chung tay xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng phát triển” - bà Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh.

Cán bộ và nhân dân TP Đồng Xoài được nhân huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Ảnh: LÊ ÁNH

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân TP Đồng Xoài vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho năm tập thể và tám cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Đồng Xoài giai đoạn 2000-2020. Bảy tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội và năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Đồng Xoài cũng được tặng bằng khen.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.