TP Đà Nẵng sẽ quản trị bằng công nghệ 4.0

(PLO)- Sáng 10-4, UBND TP Đà Nẵng công bố Đề án "Xây dựng TP thông minh tại Đà Nẵng".

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng xác định đây là một trong các dự án động lực, trọng điểm, tạo cơ hội để Đà Nằng phát huy tối đa các nguồn lực, giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển đô thị.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan các gian hàng công nghệ tại triển lãm. Ảnh: HÀ HẢI.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chia sẻ mục tiêu của Đề án là xây dựng TP Đà Nẵng trở thành TP thông minh (TPTM) thông qua việc ứng dụng CNTT - viễn thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển KTXH toàn diện và bền vững.

"Đề án hướng tới năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN” - ông Chinh cho biết.

Nói về đề án này, bà Phan Thị Mỹ Linh (Thứ trưởng Bộ Xây dựng) đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đà Nẵng đã đạt được. Tuy nhiên, theo bà, thực tế phát triển đô thị tại TP vẫn còn nhiều tồn tại, thách thức cần phải giải quyết. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn chưa theo kịp thực tế phát triển.

“Với đề án TPTM tại Đà Nẵng đã được rà soát nghiêm túc và đã đưa ra từng giai đoạn, trong đó ưu tiên triển khai 6 trụ cột và 16 ứng dụng chuyên ngành” - bà Linh nói.

Được biết, tại hội thảo này còn triển lãm, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm thông minh của các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị uy tín trong nước và quốc tế về camera an ninh thông minh; robot; sàn thương mại điện tử; thanh toán dịch vụ công không tiền mặt; quan trắc môi trường sử dụng công nghệ IoT; Chatbot tư vấn sử dụng Dịch vụ công sử dụng, máy cấp phát giấy tờ tự động,...

Trong khuôn khổ lễ công bố, Sở TT&TT TP cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị trong việc triển khai xây dựng TPTM tại TP Đà Nẵng.

Với TPTM, mục tiêu mà Đà Nẵng hướng đến là quản trị thông minh; quản lý đô thị tinh gọn; dịch vụ công thông minh; cung cấp dữ liệu mở.

Bên cạnh đó, xây dựng Đà Nẵng trở thành TP cấp quốc gia, hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế tri thức; là trung tâm khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng; là trung tâm kinh tế đóng vai trò động lực tăng trưởng và phát triển của vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.