TP Cần Thơ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho 55 tác phẩm

(PLO)- Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ II năm 2024 tiếp nhận 2.074 tác phẩm dự thi, tăng 874 tác phẩm so với năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 23-8, Ban Chỉ đạo 35 TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ II, năm 2024.

TP Cần Thơ trao giải Cuộc thi chính luận 2024
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ II, năm 2024 được phát động từ đầu tháng 3-2024.

Sau thời gian phát động, tổ chức Cuộc thi, Ban tổ chức đã tiếp nhận 2.074 tác phẩm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; giảng viên, sinh viên, học viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, Trường Chính trị TP, Trung tâm Chính trị cấp quận, huyện và tương đương; thành viên, đội ngũ chuyên gia, thư ký, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở TP và quận, huyện.

Số lượng tác phẩm tham gia Cuộc thi lần 2 năm nay tăng 874 tác phẩm ở các thể loại so năm 2023 (năm 2023 có 1.173 tác phẩm).

Ban Giám khảo đã chấm các tác phẩm qua hai vòng sơ khảo và chung khảo. Theo đó, vòng sơ khảo đã tuyển được 262 tác phẩm vào chung khảo. Qua chấm chung khảo, Ban giám khảo đã chọn 55 tác phẩm ở các loại hình để trao giải, gồm 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 25 giải khuyến khích.

tp-can-tho-1.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại buổi Lễ trao giải. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khẳng định, thành công của Cuộc thi là điểm nhấn quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, cho thấy sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của Ban chỉ đạo 35 các địa phương, cơ quan, đơn vị, sự hưởng ứng của đảng viên và nhân dân; khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống, được các cấp các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, sáng tạo hiệu quả. Qua đó cho thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của toàn xã hội và của mỗi cá nhân.

Danh sách 5 tác phẩm đạt giải Nhất

5 tác phẩm đạt giải Nhất gồm, loại hình báo in, báo điện tử có hai tác phẩm: Tăng cường đấu tranh trên mặt trận “không khói súng” của tác giả Thái Văn Dũng, đơn vị Báo Cần Thơ; Đưa năng lượng sạch vào canh tác nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long – hiện thực hóa chiến lược của Đảng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Công Mạo, Trần Văn Sĩ, Lê Tuấn Kiệt, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Thúy Hằng, đơn vị Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

Loại hình tạp chí có một tác phẩm Cảnh giác trước những thông tin xấu độc trên nền tảng Tiktok của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Quy, đơn vị Học viện Chính trị khu vực IV, Ban Tuyên giáo.

Loại hình âm thanh, hình ảnh, gồm hai tác phẩm: Bổ sung nguồn lực cho tổ chức Đảng vùng Công giáo của tác giả Lê Thanh Hải, đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và truyền thanh huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ; Không thể xuyên tạc, phủ nhận chiến thắng lịch sử 30-4-1975 của nhóm tác giả Văn Gal, Hoàng Nghĩa, Trường Hiệp, Quốc Thắng, đơn vị Đài Phát thanh – Truyền hình TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.