TP Cần Thơ: Giải ngân đầu tư công thấp hơn bình quân cả nước

(PLO)- Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong quý IV-2025 phải tăng tốc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 14-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9-2025 trực tuyến đến 103 xã, phường nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kết luận cuộc họp. Ảnh: CTV

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá sau ba tháng thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình hình phát triển kinh tế của TP tương đối ổn định…

Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, nhất là về tăng trưởng kinh tế. Tiến độ giải ngân đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Hạ tầng của TP xuống cấp…

Hoạt động chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, thông suốt, các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, địa phương còn rất nhiều khó khăn như phần mềm còn bị lỗi, đội ngũ cán bộ cấp xã thừa số lượng, thiếu chất lượng; cơ sở vật chất một số nơi còn chật hẹp, trang thiết bị chưa đảm bảo, nhiều xã nhận 2 xe ô tô nhưng 2 xe nằm một chỗ vì chưa có tiền để sửa…

tp-can-tho.jpg
Phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cạnh đó việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng là chính.

Từ các đánh giá, Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu trong quý IV còn lại TP phải tăng tốc. Theo đó, ông yêu cầu các sở, ngành và xã, phường phải đoàn kết, thống nhất cao về quan điểm hành động.

Thủ trưởng sở, ngành, lãnh đạo UBND xã, phường kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đơn vị để kịp thời động viên.

Các đơn vị phải rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong quý IV để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng thời, tiếp tục rà soát công tác tổ chức cán bộ trong từng cơ quan đơn vị để sắp xếp phù hợp với từng vị trí việc làm. Trong đó, sở ngành bố trí cán bộ hỗ trợ cho các xã, phường trọng tâm, trọng điểm, nhiều dự án, công trình; Phải xử lý kịp thời và có chất lượng những nhiệm vụ phát sinh, đột xuất…

9 tháng thu ngân sách hơn 19.000 tỉ

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 9 tháng năm 2025 tăng 7,39% so với cùng kỳ.

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tại thời điểm ngày 1-7-2025 là hơn 29.317 tỉ đồng, đã thực hiện giao chi tiết hơn 27.531 tỉ đồng. Tính đến ngày 29-9-2025, giải ngân được hơn 9.189 tỉ đồng, đạt 33,2%...

Tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán được Chính phủ giao đến ngày ngày 30-9-2025 thực hiện được 19.116 tỉ đồng, đạt 77,23% dự toán Trung ương
giao và đạt 72,51% dự toán HĐND TP giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.