TP Buôn Ma Thuột dự kiến còn bao nhiêu đơn vị hành chính sau sắp xếp?

(PLO)- Dự kiến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk còn ba đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, trao đổi với PLO, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, cho hay tỉnh đã có phương án dự thảo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Buôn Ma Thuột sau khi bỏ chính quyền cấp huyện.

Theo phương án dự thảo, đề xuất địa giới hành chính của TP Buôn Ma Thuột còn ba đơn vị gồm phường Buôn Ma Thuột, xã Ea Kao và xã Ea Tu.

Buôn Ma Thuột.jpg
Ngã sáu, trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Cụ thể, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã, phường Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Tiến, Thành Công, Thành Nhất, Tự An và xã Hòa Xuân, xã Cư Êbur đều thuộc địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột hiện nay có diện tích hơn 168 km2 và dân số là 331.006 người thành phường Buôn Ma Thuột, trung tâm tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến đặt trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột.

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hòa Phú, Hòa Khánh, Ea Kao đều thuộc địa phận của TP Buôn Ma Thuột và xã Ea Tiêu thuộc địa giới hành chính huyện Cư Kuin có diện tích hơn 178 km2 và dân số là 88.422 người. Dự kiến đặt trụ sở tại xã Ea Kao.

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hòa Thắng, xã Ea Tu, Hòa Thuận, thuộc địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột và Hòa đông thuộc địa giới huyện Krông Pắc và xã Cư Suê thuộc địa giới hành chính huyện Cư M'gar có diện tích hơn 161 km2 và dân số là 88.147 người. Dự kiến đặt trụ sở tại xã Ea Tu.

“Đây là phương án dự thảo tỉnh đã gửi cho TP Buôn Ma Thuột và người dân cho ý kiến. Việc giảm còn ba đơn vị hành chính là đúng với tiêu chí giảm 75% quy mô cấp xã, phường” – ông Bạch Văn Mạnh nói.

Cùng ngày xác nhận với PV, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết đã nhận được yêu cầu của tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc sắp xếp, bỏ mô hình cấp huyện.

Theo vị này, nếu làm theo phép tính cơ học giảm cấp xã, phường từ 70 đến 75% thì TP Buôn Ma Thuột chỉ còn ba đơn vị hành chính. Phương án gợi ý, dự thảo từ tỉnh, gồm phường Buôn Ma Thuột và hai xã Ea Kao và Ea Tul.

“Đây là gợi ý và là phép tính cơ học nếu giảm theo chỉ đạo của Trung ương thì TP Buôn Ma Thuột còn ba đơn vị hành chính. Tuy nhiên, TP vẫn chưa biết đề xuất như thế nào vì thực tế chưa có hướng dẫn cụ thể. Ví dụ, quy mô cấp xã, phường rộng bao nhiêu, diện tích bao nhiêu để UBND TP Buôn Ma Thuột có hướng triển khai thực hiện” – lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột.

Tỉnh Đắk Lắk dự kiến còn 45 cấp xã

Vẫn theo ông Bạch Văn Mạnh, tỉnh Đắk Lắk hiện có 180 xã, phường, thị trấn, thì dự kiến giảm còn 45 xã, tương đương sẽ giảm tới 75%. Lúc này, 2/3 khối lượng công việc của cấp huyện sẽ đưa về xã, 1/3 khối lượng còn lại đưa về tỉnh.

“Việc bỏ cấp trung gian sẽ giảm đi rất nhiều thủ tục trong thực hiện công tác hành chính, đảm bảo thông suốt để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều do cấp xã trực tiếp thực hiện, bởi vậy mọi thủ tục sẽ nhanh nhất, rất hiệu quả nhất.

Nhân dân sẽ trực tiếp giám sát, kiểm soát được quyền lực trong cơ sở. Bộ máy hoạt động tinh gọn để hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp hơn’ – ông Bạch Văn Mạnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.