Tổng thu ngân sách của TP Cần Thơ năm 2024 đạt trên 12.500 tỉ đồng

(PLO)- Năm 2025, TP Cần Thơ đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phát triển, trong đó tìm động lực mới để tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024).

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu.
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 18 ngày 9-12. Ảnh: NHẪN NAM

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, HĐND TP ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân TP trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Với khối lượng công việc rất nhiều và tính chất quan trọng của kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND TP Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ bàn bạc, quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng luật định và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Cạnh đó, ông cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành mình quản lý, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn,… cần đi thẳng vào trọng tâm, với tinh thần “nói thẳng, nói thật” những vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra. Đồng thời, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP.

chu-tich-ubnd-tp-can-tho.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã trình bày báo cáo thực hiện nghị quyết của HĐND TP về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã trình bày báo cáo thực hiện nghị quyết của HĐND TP về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024.

Theo đó có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có ba chỉ tiêu chưa đạt là tốc tăng trưởng GRDP, cấu GRDP và giá trị năng suất lao động.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,12%. GRDP bình quân đầu người đạt 105,07 triệu đồng/người, tăng 10,8% so với năm 2023. Thu ngân sách vượt kế hoạch, đạt hơn 12.558 tỉ. Tỉ lệ đô thị hóa đạt 75,06%. Giảm tỉ lệ hộ nghèo 0,12%, tỉ lệ hộ nghèo còn 0,09%. Tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,69%...

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo đó, TP Cần Thơ đặt mục tiêu cho năm 2025 tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trường, khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế, cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo...

Cạnh đó, tìm động lực mới để tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bảo đảm gắn kết hòa hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ đã nêu ra 17 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong năm 2025, trong đó, TP phấn đấu tăng trưởng kinh tế GRDP đạt tối thiểu từ 9,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu từ 120 triệu đồng trở lên. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán trung ương giao...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.