Tổng Thư ký Lê Quang Tùng nói về tinh gọn bộ máy các cơ quan của Quốc hội

(PLO)- Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết dự kiến đầu tháng 1-2025 sẽ có kết quả rà soát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo chiều 30-11, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng đã trao đổi đến báo chí thông tin liên quan chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh quyết tâm của cả hệ thống chính trị với việc tinh gọn bộ máy. Theo ông, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đưa ra định hướng rất quan trọng về tinh gọn bộ máy.

“Tinh gọn bộ máy không phải chỉ là giảm đi mà phải đảm bảo tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả"- ông Tùng nói và cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, do Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban.

Tổng Thư ký Lê Quang Tùng nói về tinh gọn bộ máy các cơ quan của Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo ông Lê Quang Tùng, hiện chúng ta đang tiến hành đồng thời nhiều việc, trong đó quan trọng nhất là rà soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18. Cùng với đó, nghiên cứu phương án tinh gọn bộ máy của các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

“Hiện đang trong lộ trình thực hiện rà soát, chúng tôi sẽ thông báo sớm kết quả khi các phương án được báo cáo với Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Chính trị” - Tổng Thư ký Quốc hội thông tin và cho biết có thể cuối tháng 12 này hoặc đầu tháng 1-2025 sẽ có kết quả.

Ông khẳng định một lần nữa sẽ thông tin về kết quả tinh gọn bộ máy, để báo chí tuyên truyền đến đồng bào, cử tri cả nước. “Số lượng đại biểu, số lượng các cơ quan thuộc Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đòi hỏi quá trình nghiên cứu, đánh giá kỹ, rất khoa học” - ông Lê Quang Tùng nói thêm.

Trước đó, trong phát biểu bế mạc kỳ họp 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông cũng nhắc việc Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10, khóa XIII đưa ra yêu cầu cấp bách về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.

“Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy “tinh, gọn, mạnh”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.