Tổng thống Obama đã tới Việt Nam

(PL)- Khoảng 21 giờ 31 ngày 22-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Việt Nam, bắt đầu thăm chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Obama và là chuyến thăm của tổng thống Mỹ thứ ba tới Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 (sau Tổng thống Bill Clinton năm 2000 và Tổng thống George W. Bush năm 2006).

Nội dung chính mà Tổng thống Obama và các lãnh đạo Việt Nam sẽ tập trung thảo luận lần này là tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh...

Trước đó, lúc 18 giờ 15 ngày 22-5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Hà Nội. Ông Kerry bay tới Hà Nội từ Myanmar sau khi gặp gỡ một số lãnh đạo Myanmar ở Naypyitaw. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong tất cả hoạt động cho tới khi cuộc chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc.

Tổng thống Obama  nhận hoa từ đại diện Việt Nam khi bước xuống máy bay. Ảnh: Reuters

Cùng đi với Tổng thống Obama còn có cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman; trợ lý tổng thống...

Theo chương trình, lễ đón chính thức Tổng thống Obama diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng 23-5 tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Tổng thống Obama hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Sau đó, Tổng thống Obama có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại nhà sàn Bác Hồ. Ông Obama cũng dự cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở Trung tâm Hội nghị quốc tế Hùng Vương.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Obama hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trưa 24-5, ông Obama gặp gỡ và có bài phát biểu với công chúng Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 4.000 người tham dự.

Chiều 24-5, ông Obama sẽ rời Hà Nội đi TP.HCM. Lịch trình đầu tiên của ông Obama tại TP.HCM là viếng thăm chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải) để bày tỏ thành kính và ngưỡng mộ truyền thống văn hóa Việt Nam.

Chiều tối cùng ngày, ông Obama sẽ gặp gỡ với một số doanh nhân trẻ tiêu biểu của Việt Nam để thảo luận về lợi ích mà TPP đem lại cho quan hệ hai nước như thúc đẩy tạo công ăn việc làm, nâng cao các tiêu chuẩn về lao động và môi trường... và gặp gỡ các thành viên Sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á (YSEALI)

Để chuẩn bị cho chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, công tác an ninh đã được nhà chức trách hai nước Mỹ và Việt Nam chuẩn bị kỹ càng. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội được bố trí bảo vệ nghiêm ngặt; mật vụ, an ninh Mỹ cùng chó nghiệp vụ đưa từ Mỹ sang được đưa ra sân bay Nội Bài làm nhiệm vụ rà soát an ninh trước giờ chuyên cơ chở ông Obama hạ cánh…

• Ngày 22-5, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GTVT) choPháp Luật TP.HCMbiết đã gửi báo cáo lên Chính phủ về việc cho phép Mỹ đặt kho lưu trữ thiết bị y tế để sử dụng vào mục đích hỗ trợ nhân đạo khi xảy ra thảm họa, thiên tai.

Vụ Hợp tác quốc tế cho biết thêm nếu hai bên ký kết thỏa thuận về việc này thì sau đó sẽ lập tổ nghiên cứu chung để bàn cụ thể địa điểm, phương thức hoạt động. Được biết trước đó Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với các Bộ Công an, Y tế, Quốc phòng, Ngoại giao… nghiên cứu việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.