Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

(PLO)- Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29-5-2025.

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Cũng theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3-2-1950. Hungary đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Năm 2017, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên minh Công dân Hungary đầu tháng 9-2017 để thiết lập quan hệ chính thức với Đảng Liên minh Công dân Hungary cầm quyền.

Nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ngày 8 đến 11-9-2018), hai bên đã nâng cấp quan hệ hữu nghị truyền thống lên Đối tác toàn diện.

Về cơ chế hợp tác song phương, Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungary (UBHH) đã phát huy tốt vai trò thúc đẩy hợp tác song phương, khóa họp đầu tiên của Uỷ ban diễn ra tại Budapest (12-2005), Khóa 9 tại Budapest năm 2019. Kể từ đó đến nay, hai bên chưa tổ chức Khóa họp tiếp theo 2.

Tính đến nay, Hungary có 21 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 50,66 triệu USD, đứng thứ 52/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Trong số 21 dự án của Hungary, có 03 dự án thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo, với tổng vốn đầu tư 41,82 triệu USD.

Đứng thứ 2 là lĩnh vực truyền thông với 3 dự án với tổng vốn đầu tư 5,87 triệu USD. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 1 dự án, tổng vốn đầu tư 2 triệu USD.

Về hình thức đầu tư, chủ yếu là 100% vốn nước ngoài (6 dự án, tổng vốn đầu tư 46,39 triệu USD) và hình thức liên doanh (8 dự án, tổng vốn đầu tư 4,16 triệu USD. USD). Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ có 1 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 110.000 USD.

Về địa bàn đầu tư, dự án lớn nhất với quy mô 40,1 triệu USD thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại tỉnh Bình Dương. Hà Nội có 10 dự án với tổng vốn đầu tư 8,59 triệu USD. Số còn lại thuộc các địa phương khác như Thanh Hóa, TP.HCM và Đồng Tháp.

Hungary cấp 200 suất học bổng hàng năm cho sinh viên Việt Nam sang học đại học và sau đại học. Hiện Hungary là nước cấp học bổng nhiều nhất cho sinh viên Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.