Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm Việt Nam

(PLO)- Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27-5-2025.

Tổng thống Macron đã từng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Pháp tháng 3-2018; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Pháp tháng 11-2021; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp tháng 10-2024. Ông Emmanuel Macron đã giữ cương vị Tổng thống Pháp từ tháng 5-2016 đến nay.

Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân chuẩn bị thăm Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân. Ảnh: Chính Phủ

Pháp hiện là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam (sau Hà Lan, Đức, Anh và Italia), kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 5,42 tỉ USD, tăng 12,9% so với năm 2023 (4,81 tỉ USD). Pháp đứng thứ 16/147 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 700 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 3,95 tỉ USD.

Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Pháp với tổng vốn đăng ký đạt 38,93 triệu USD; (iii) Là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nước hưởng ODA của Pháp (từ năm 1993-2022, cung cấp và cho vay ưu đãi 16,7 tỷ EUR; trung bình 100 triệu EUR/năm, tập trung vào các lĩnh vực là cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp xanh và tài chính…).

Hợp tác giữa Việt Nam và Pháp tập trung trong nhiều lĩnh vực:

Hợp tác an ninh - quốc phòng: Pháp là nước phương Tây đầu tiên có tùy viên quốc phòng tại Việt Nam (1991). Từ năm 1997, hai bên tổ chức Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng thường niên và luân phiên. Năm 2018, hai nước ký Thỏa thuận sửa đổi hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực quốc phòng và Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018-2028.

Hợp tác khoa học công nghệ: Được thực hiện thông qua các dự án do Quỹ Đoàn kết Ưu tiên (FSP) của Pháp tài trợ. Hai nước đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác khoa học và công nghệ (3-2007); Hiệp định hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình (11-2009).

Hợp tác nông nghiệp: Việt Nam và Pháp đã ký (i) Thỏa thuận về hợp tác nông nghiệp giữa hai Bộ Nông nghiệp (12-2023); (ii) Thỏa thuận khung hợp tác khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và phát triển nông thôn với Trung tâm hợp tác quốc tế vì sự nghiệp phát triển (CIRAD) 2024-2028 (9-2023).

Hợp tác giáo dục - đào tạo: Hai bên đang triển khai một số dự án trọng điểm như: Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), Trung tâm đào tạo về quản lý Việt-Pháp (CFVG), Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH); ký Thỏa thuận liên Chính phủ về hợp tác giáo dục (10-2024).

Hợp tác địa phương: Là nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam-Pháp từ những năm 1990. Cho đến nay, hai nước đã phối hợp tổ chức thành công 12 kỳ họp luân phiên tại Pháp và Việt Nam (lần gần nhất tại Hà Nội tháng 04-2023).

Cộng đồng người Việt tại Pháp hiện nay đang có khoảng 350.000 người, gồm nhiều thành phần và phần lớn đã vào quốc tịch Pháp, hòa nhập tốt với xã hội và có truyền thống lâu đời và gắn bó với đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.