Tổng số tài sản phải thu hồi từ các vụ án tham nhũng, chức vụ là hơn 6,3 tỉ đồng

(PLO)-Tại Quảng Bình, trong năm 2024 đối với án tham nhũng, chức vụ, tổng số tài sản phải thu hồi là hơn 6,3 tỉ đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chủ trì phiên họp thứ chín của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh này để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2024 triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Theo báo cáo, trong năm 2024, có năm vụ án tham nhũng, vụ việc được đưa vào, đưa ra khỏi diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, trong đó đã giải quyết xong ba vụ, hai vụ đang giải quyết.

Trong năm nay, VKSND hai cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 19 vụ/25 bị can. Trong đó, số cũ 6 vụ/7 bị can, số mới 13 vụ/18 bị can, chuyển TAND hai cấp để truy tố 14 vụ/20 bị can.

TAND hai cấp đã thụ lý 14 vụ/19 bị cáo (trong đó thụ lý mới 10 vụ/15 bị cáo, cũ còn lại 4 vụ/4 bị cáo). Đã xét xử 13 vụ/17 bị cáo, còn lại 1 vụ/2 bị cáo chưa xét xử.

Đối với án tham nhũng, chức vụ, tổng số tài sản phải thu hồi là hơn 6,3 tỉ đồng. Đối với án kinh tế liên quan đến chức vụ và vụ án về trốn thuế, tổng tài sản phải thu hồi gần 58 tỉ đồng.

Thu hồi hơn 6,3 tỉ đồng tiền án tham nhũng tại Quảng Bình
Tổng số tài sản phải thu hồi liên quan đến án tham nhũng, chức vụ là hơn 6,3 tỉ đồng. Ảnh: M.Văn

Theo ông Lê Ngọc Quang, Ban Chỉ đạo và các cơ quan thường trực cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương.

Kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội và địa phương. Đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực ngay từ cơ sở, không để vụ việc nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn.

Cũng theo ông Quang, cần phát huy vai trò của nhân dân, báo chí và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn liền với việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không được để ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cần rà soát các quy chế, quy định tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa, để thống nhất chung với quy định của Trung ương. Trong đó, cần chú ý triển khai ngay các công tác trọng tâm, đột phá về phòng, chống lãng phí, tạo khí thế mới, chuyển biến mạnh mẽ công tác này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.