Tổng rà soát xe ben, sơ mi rơ moóc trên 15 tấn: Chủ xe cần lưu ý gì để tránh bị xử lý?

(PLO)- Công an TP.HCM đang tổng rà soát hơn 6.400 xe tải tự đổ, sơ mi rơ moóc trên 15 tấn; khuyến cáo chủ phương tiện chủ động kiểm tra, khắc phục vi phạm để đảm bảo quyền lợi và tránh bị xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, nhằm siết chặt quản lý vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch tổng rà soát phương tiện ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15.000 kg trở lên.

z7702804228552_90424caaa6650ed47e1e9797f6036560.jpg
Đợt tổng rà soát được triển khai đồng bộ, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Ảnh: PC08

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế hơn 6.400 phương tiện, trong đó có 1.086 xe đã hết niên hạn sử dụng. Việc rà soát nhằm nắm chắc tình hình phương tiện, chủ xe, người trực tiếp quản lý, sử dụng và hiện trạng an toàn kỹ thuật của từng xe.

Quá trình kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý như đăng ký, đăng kiểm, sang tên; đối chiếu biển số với dữ liệu hệ thống để phát hiện phương tiện không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế phương tiện, đo đạc, chụp ảnh để phát hiện các vi phạm như “cơi nới” thùng xe, hoán cải kết cấu, gắn biển số không đúng quy định.

Ngoài ra, các nội dung như còi, đèn, niên hạn sử dụng, thiết bị giám sát hành trình và camera người lái cũng được kiểm tra, đánh giá.

z7702804150357_6db1779c04441b7d0d1f011876324cd3.jpg
Lực lượng CSGT TP.HCM kiểm tra thực tế xe tải tự đổ, đo đạc kích thước thùng xe, đối chiếu dữ liệu đăng kiểm nhằm phát hiện vi phạm cơi nới, hoán cải trái quy định. Ảnh: PC08

Đây là đợt tổng rà soát triển khai trên phạm vi toàn quốc, có sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm củng cố dữ liệu quản lý phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và vận tải đường bộ.

Lực lượng CSGT TP.HCM lưu ý các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cần chủ động kiểm tra phương tiện, đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng thiết kế.

Chủ xe không được tự ý thay đổi kết cấu, “cơi nới” thùng xe, “độ chế” còi đèn. Trường hợp có vi phạm cần nhanh chóng khắc phục, khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu.

z7702804131198_7c8251af9c427953bd85185949d88957.jpg
Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra chi tiết từng phương tiện, đối chiếu thông số kỹ thuật với giấy chứng nhận đăng kiểm nhằm phát hiện sai lệch và xử lý kịp thời. Ảnh: PC08

Bên cạnh đó, chủ phương tiện phải thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, sang tên, đổi chủ. Với các phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên hoặc đã hết niên hạn sử dụng, cần liên hệ cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục theo quy định.

Việc lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera người lái cũng là yêu cầu bắt buộc. Trường hợp thiết bị không hoạt động hoặc không truyền dữ liệu phải khắc phục ngay.

z7702804141793_99a647a8caa273f7038915323510288b.jpg
Các xe có dấu hiệu cơi nới thùng, thay đổi kết cấu bị yêu cầu khắc phục, khôi phục nguyên trạng theo thiết kế ban đầu trước khi tiếp tục lưu thông trên đường. Ảnh: PC08

Trong quá trình tổng rà soát, nếu phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kể cả hành vi chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.