Tổng cục Chính trị giới thiệu 2 tướng ứng cử ĐBQH khóa XV

(PLO)- Cơ quan Tổng cục Chính trị giới thiệu Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy và Ban Thường vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác; Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, chiều 10-3.

Quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quyết nghị giới thiệu bốn đại biểu của Tổng cục Chính trị tham gia ứng cử bầu ĐBQH khóa XV.

Trong đó, Cơ quan Tổng cục Chính trị giới thiệu hai đại biểu là Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương với sự đồng thuận, nhất trí cao của 100% lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị và cử tri nơi công tác.

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Quang Phương là những cán bộ cao cấp, được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua chiến đấu, công tác; được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao trọng trách đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, hai ông luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhạy bén về chính trị, có uy tín cao trong Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, khiêm tốn, trung thực, giản dị, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Hai ông đều có bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… xứng đáng tham gia ứng cử bầu ĐBQH khóa XV.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.