Tổng Công ty Tín Nghĩa thông tin sau sự việc ông Nguyễn Văn Hồng bị bắt

(PLO)- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa và các công ty thành viên vẫn diễn ra bình thường và Hội đồng quản trị sẽ họp sớm để củng cố về tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều muộn ngày 18-10, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có thông tin liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa, nguyên là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, bà Đặng Thị Thanh Hà cho biết: Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch là Công ty thành viên của Tổng Công ty Tín Nghĩa, được thành lập từ năm 2004 (Tổng Công ty Tín Nghĩa chiếm 51,52% vốn điều lệ), là chủ đầu tư của Dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 1-2015 đến tháng 5-2016, ông Nguyễn Văn Hồng làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hồng làm việc tại Tổng Công ty Tín Nghĩa từ năm 1993, đảm nhiệm nhiều vị trí tại Tổng Công ty Tín Nghĩa và các Công ty thành viên.

Từ tháng 1-2021, ông Nguyễn Văn Hồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ông Nguyễn Văn Hồng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Đặng Thị Thanh Hà cho biết: "Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa và các công ty thành viên vẫn diễn ra bình thường. Với sự việc vừa xảy ra, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ tiến hành họp trong thời gian sớm nhất để triển khai củng cố công tác tổ chức của Ban điều hành nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được ổn định".

Cùng ngày cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn (39 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch) và Đỗ Tấn Điềm (60 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch).

Với tội danh trên, trước đó ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Quách Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Đây là vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch trong việc thực hiện dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Năm 2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mà không thông qua đấu giá với diện tích hơn 500ha. Số tiền sử dụng đất theo đơn giá 900.000 đồng/m2 chênh lệch giảm so với tiền sử dụng đất được tính toán theo đơn giá 1,1 triệu đồng/m2 là gần 160 tỉ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch là công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2004 để thực hiện Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Tiền thân của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa là Công ty dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai, được thành lập từ năm 1989.

Năm 2010, Tỉnh ủy Đồng Nai chuyển đổi công ty sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con. Đến năm 2016, Tổng Công ty Tín Nghĩa được cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ 50% vốn, 50% vốn còn lại do các cổ đông khác nắm giữ. Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có 11 Công ty con, 02 đơn vị trực thuộc và 05 Công ty liên doanh liên kết; lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Hạ tầng khu công nghiệp; xăng dầu; chế biến và xuất, nhập khẩu nông sản; dịch vụ kho, cảng, logistics; xây dựng và kinh doanh địa ốc; dịch vụ thương mại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.