Tổng Bí thư: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện với Nga

(PLO)- Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp thân mật Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Vichtorovich Volodin đang thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và hoan nghênh kết quả các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

tong-bi-thu-tiep-chu-tich-nga.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước sau này, khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các chính đảng ở Nga.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số phương hướng lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong thời gian tới.

tong-bi-thu-tiep-chu-tich-nga-2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin, tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam và gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời trân trọng chuyển lời chào thân thiết của Tổng thống Nga V. Putin và các lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Vyacheslav Vichtorovich Volodin khẳng định dù có nhiều đảng theo các khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam. Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

tong-bi-thu-tiep-chu-tich-nga-1.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Vichtorovich Volodin chụp hình cùng các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Ông Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga sẽ nỗ lực tăng cường cơ chế hợp tác gắn bó giữa Quốc hội hai nước, tăng cường giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga cũng đánh giá cao kết quả các cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chiều 16-10, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Vichtorovich Volodin và Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia Nga đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra trong hai ngày 15 và 16-10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.